Đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ trên các lĩnh vực

(VOV) -Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán, các cơ quan Việt Nam ở Ấn Độ đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác hữu nghị với Ấn Độ.

Trưa 20/12 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô New Delhi, Ấn độ, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ Đối thoại ASEAN - Ấn Độ diễn ra trong 2 ngày 20-21/12 theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Ngay sau khi đến thủ đô New Delhi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nước ta cùng đại diện công đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Ấn Độ.

Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu và những kết quả công tác của Đại sứ quán, đại diện các cơ quan Việt Nam tại Ấn độ trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Ấn Độ trên các lĩnh vực đang phát triển rất tích cực.  

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán, các cơ quan Việt Nam đại diện ở Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, thiết thực quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trên các lĩnh vực với Ấn Độ. Trước hết là thúc đẩy chính trị ngoại giao cả cấp cao và các cấp, nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy và ủng hộ lẫn nhau, nhất là về chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng như lập trường của Việt Nam và các nước ASEAN về biển Đông. Đẩy mạnh xúc tiến các hoạt động ngoại giao kinh tế, tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa Việt Nam, vừa tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều, vừa cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Gắn với đó là tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng đầu tư tại Việt Nam và đẩy mạnh các hoạt động du lịch.

Thủ tướng cho biết: Chính phủ đang chỉ đạo Bộ GTVT tích cực đàm phán để sớm mở đường bay trực tiếp giữa hai nước…

Thủ tướng cũng yêu cầu Đại sứ quán, các cơ quan đại diện tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và thắt chặt hợp tác tin cây trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đồng bào và học sinh, sinh viên sinh sống và học tập tại Ấn Độ; đoàn kết, nhất trí cùng chung sức hoàn thành nhiệm vụ được giao….

18h tối nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN sẽ đang tham dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 20 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Ấn Độ.

Với phương châm “tích cực, chủ động và trách nhiệm”, Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ phát triển thực chất và hiệu quả hơn với các trọng tâm về: hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, thu hẹp khoảng cách, tăng cường kết nối, hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, hợp tác tiểu vùng Mekong cũng như tranh thủ sự ủng hộ và tham gia đóng góp của Ấn Độ trong thúc đẩy hợp tác bảo đảm hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, quản lý thiên tai, chống tội phạm xuyên quốc gia…

Sự hiện diện và các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Cấp cao lần này cũng sẽ góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác song phương Việt Nam-Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự hội nghị 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ
Thủ tướng dự hội nghị 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ

(VOV) - Quan hệ ASEAN - Ấn Độ đã trải qua 20 năm với những bước phát triển tốt đẹp

Thủ tướng dự hội nghị 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ

Thủ tướng dự hội nghị 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ

(VOV) - Quan hệ ASEAN - Ấn Độ đã trải qua 20 năm với những bước phát triển tốt đẹp