Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị tuyên án 12 năm tù

VOV.VN - Tòa án Cấp cao Kuala Lumpur đã tuyên án cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak 12 năm tù với 7 tội danh liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1 MDB.

CựuThủ tướng Malaysia Najib Razak bị tuyên án 12 năm tù và phải nộp phạt 210 triệu ringgit (tương đương 49,3 triệu USD) với tội danh liên quan đến vụ bê bối tham nhũng quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Đây là lần đầu tiên tòa án của quốc gia này buộc tội một cựu Thủ tướng.

m_pdhh.jpeg

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: AFP

Vị cựu Thủ tướng 67 tuổi này bị cáo buộc phạm 7 tội danh trong phiên xét xử đầu tiên trong số 5 phiên phiên xét xử vụ bê bối hàng tỷ USD quỹ nhà nước 1MDB. Ngày 28/7, cựu Thủ tướng Malaysia bị Tòa án Cấp cao Kuala Lumpur tuyên bố có tội với 7 tội danh mà cơ quan công tố cáo buộc, gồm có 3 tội danh rửa tiền, 3 tội bội tín và 1 tội lạm quyền. Ông cũng bị cáo buộc đã nhận gần 10 triệu USD bất hợp pháp từ SRC International - một đơn vị trong quỹ 1MDB.

Theo Reuters đưa tin trước đó, ông Najib, Thủ tướng thứ 6 của Malaysia có thể đối mặt với mức án lên tới 15 - 20 năm tù đối với mỗi tội danh. Cựu Thủ tướng Malaysia khẳng định ông không có tội và tuyên bố sẽ kháng án.

Trong một diễn biến mang tính bước ngoặt, đảng của ông Najib đã quay lại nắm quyền hồi tháng 2 như một phần trong một liên minh chính trị. Một số nhà phân tích nói rằng, các đồng minh chính trị của cựu Thủ tướng Malaysia có thể sẽ tìm cách đảo ngược các tiến trình pháp lý hiện tại.

Tuần trước, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp 3,9 tỷ USD với chính phủ Malaysia nhằm giải quyết các cáo buộc rửa tiền liên quan đến quỹ đầu tư trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu thủ tướng Malaysia bị kết tội lạm dụng quyền lực
Cựu thủ tướng Malaysia bị kết tội lạm dụng quyền lực

VOV.VN - Cựu thủ tướng Malaysia Najib Na Razak đã nghe phán quyết trong phiên xử đầu tiên liên quan tới vụ bê bối tài chính lớn trong thời gian ông cầm quyền.

Cựu thủ tướng Malaysia bị kết tội lạm dụng quyền lực

Cựu thủ tướng Malaysia bị kết tội lạm dụng quyền lực

VOV.VN - Cựu thủ tướng Malaysia Najib Na Razak đã nghe phán quyết trong phiên xử đầu tiên liên quan tới vụ bê bối tài chính lớn trong thời gian ông cầm quyền.

Tòa án Malaysia yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak phải tự bào chữa
Tòa án Malaysia yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak phải tự bào chữa

VOV.VN-Tòa án Tối cao Kuala Lumpur, Malaysia ngày 11/11 yêu cầu cựu Thủ tướng Malaysia Razak phải tự bào chữa tại phiên tòa liên quan đến vụ kiện 1MDB sắp tới.

Tòa án Malaysia yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak phải tự bào chữa

Tòa án Malaysia yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak phải tự bào chữa

VOV.VN-Tòa án Tối cao Kuala Lumpur, Malaysia ngày 11/11 yêu cầu cựu Thủ tướng Malaysia Razak phải tự bào chữa tại phiên tòa liên quan đến vụ kiện 1MDB sắp tới.

Tòa án Malaysia hoãn phiên tòa 1MDB liên quan tới cựu Thủ tướng Najib
Tòa án Malaysia hoãn phiên tòa 1MDB liên quan tới cựu Thủ tướng Najib

VOV.VN - Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan tới vụ biển thủ quỹ 1MDB dự kiến diễn ra vào ngày 19/8, sẽ lùi lại thêm 1 tuần.

Tòa án Malaysia hoãn phiên tòa 1MDB liên quan tới cựu Thủ tướng Najib

Tòa án Malaysia hoãn phiên tòa 1MDB liên quan tới cựu Thủ tướng Najib

VOV.VN - Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan tới vụ biển thủ quỹ 1MDB dự kiến diễn ra vào ngày 19/8, sẽ lùi lại thêm 1 tuần.