Độc đáo nhà hàng có robot phục vụ xuất hiện lần đầu tiên tại Iraq

Điểm nhấn của nhà hàng White Fox ở thành phố Mosul của Iraq là 2 robot phục vụ được sơn màu xanh trắng, chạy đi chạy lại trên đường ray được đặt trong nhà hàng để bưng đồ ăn cho thực khách.

"Xin chào," "Chúc quý khách có khoảng thời gian vui vẻ tại nhà hàng chúng tôi," "Chúng tôi rất vui khi được quý khách đánh giá về chất lượng dịch vụ."

Đây là những âm thanh phát ra từ những robot phục vụ tại nhà hàng White Fox ở thành phố Mosul của Iraq, nơi từng bị tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm đóng từ năm 2014-2017. 

Với thiết kế đẹp mắt và độc đáo, nhà hàng White Fox đã thu hút rất đông thực khách. Vào giờ ăn, nhà hàng này luôn chật kín khách hàng, những người dường như muốn trốn khỏi thành phố vốn vẫn còn tàn dư của các cuộc xung đột để thực hiện một chuyến du hành vũ trụ.

Một mô hình nhà du hành vũ trụ trôi lơ lửng trong nhà hàng trên nền những bức tường được tô vẽ hình ảnh không gian tạo cảm giác như thực khách đang được ngồi trong một con tàu vũ trụ và ngắm nhìn Trái Đất cũng như các hành tinh khác qua cửa sổ. Trên trần nhà còn được tô điểm những chòm sao phát sáng. 

Tuy nhiên, điểm nhấn của nhà hàng là 2 robot phục vụ được sơn màu xanh trắng, quàng khăn và đội mũ nồi đen, chạy đi chạy lại trên đường ray được đặt trong nhà hàng để bưng đồ ăn cho thực khách.

Nhà hàng White Fox được khai trương từ tháng 6 năm nay. Chủ nhà hàng này, anh Rami Chkib Abdelrahman cho biết ý tưởng thiết kế nhà hàng xuất phát từ những mô hình tương tự đang được phát triển ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Mọi thứ trong nhà hàng, từ robot phục vụ đến các bàn màn hình cảm ứng kèm thực đơn đã được cài đặt sẵn, đều được nhập khẩu.

Tuy nhiên, con người vẫn chưa bị máy móc thay thế hoàn toàn. Tại nhà hàng, 4 người phục vụ trẻ thực hiện khâu lựa chọn đồ ăn trên khay của robot phục vụ và đặt lên bàn cho thực khách.

Nhiều khách sạn và nhà hàng có robot phục vụ thực khách đang dần nở rộ tại nhiều nước trên thế giới.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tính đến năm 2025 sẽ có 52% công việc của con người được thực hiện bởi máy móc và robot. Các nhân sự trong hàng chục ngành nghề sẽ được thay thế bởi robot.

Do đó có thể thấy công nghệ đang dần làm chủ thế giới, trong đó robot chính là hiện thân hữu hình nhất cho sự thay thế hiệu quả này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Robot biết bay đảm nhiệm những công việc nguy hiểm
Robot biết bay đảm nhiệm những công việc nguy hiểm

VOV.VN - Rô bốt có thể thay thế con người để xử lý những công việc nguy hiểm, như kiểm tra và lắp đặt thiết bị ở những tòa nhà cao tầng, các trụ điện cao thế hay trong lĩnh vực quân sự...

Robot biết bay đảm nhiệm những công việc nguy hiểm

Robot biết bay đảm nhiệm những công việc nguy hiểm

VOV.VN - Rô bốt có thể thay thế con người để xử lý những công việc nguy hiểm, như kiểm tra và lắp đặt thiết bị ở những tòa nhà cao tầng, các trụ điện cao thế hay trong lĩnh vực quân sự...

Sức mạnh đội quân robot chiến đấu của Nga
Sức mạnh đội quân robot chiến đấu của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga có hàng chục loại robot chiến đấu trên bộ, trên không, trên mặt nước và dưới nước ở các cấp độ sẵn sàng chiến đấu khác nhau. Rất nhiều robot trong số này đã tham gia vào các cuộc thử nghiệm và thậm chí cả tập trận gần đây.

Sức mạnh đội quân robot chiến đấu của Nga

Sức mạnh đội quân robot chiến đấu của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga có hàng chục loại robot chiến đấu trên bộ, trên không, trên mặt nước và dưới nước ở các cấp độ sẵn sàng chiến đấu khác nhau. Rất nhiều robot trong số này đã tham gia vào các cuộc thử nghiệm và thậm chí cả tập trận gần đây.

Khởi công Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất công nghệ robot, thiết bị bay không người lái
Khởi công Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất công nghệ robot, thiết bị bay không người lái

VOV.VN - Sáng nay (5/10), tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, diễn ra lễ khởi công xây dựng Dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng. Đây là dự án 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Khởi công Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất công nghệ robot, thiết bị bay không người lái

Khởi công Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất công nghệ robot, thiết bị bay không người lái

VOV.VN - Sáng nay (5/10), tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, diễn ra lễ khởi công xây dựng Dự án Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển và Sản xuất Fujikin Đà Nẵng. Đây là dự án 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.