Đề nghị Nhật Bản giúp các nước cùng bảo vệ, sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông

Chiều nay (2/11), tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Mitsuo Sakaba, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba trân trọng chuyển thư của Thủ tướng Nhật Bản mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị cấp cao Nhật Bản - Mê Kông tổ chức tại Tokyo vào cuối tuần này. Đây là Hội nghị cấp cao Nhật Bản-Mê Kông lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản.

Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba cho biết: Thủ tướng Nhật Bản mong muốn tại hội nghị lần này, Nhật Bản cùng Việt Nam,Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar ra tuyên bố chung và Chương tình hành động cụ thể, trong đó có những dự án liên quan đến  bảo vệ môi trường…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh sáng kiến của Nhật Bản về cơ chế hợp tác cấp cao với các nước sông Mê Kông, góp phần nâng cao vai trò của Nhật Bản tại ASEAN nói chung và các nước sông Mê Kông nói riêng, đem lại lợi ích cho cả hai bên, đóng góp thiết thực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển của ASEAN và khu vực. Thủ tướng khẳng định sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Nhật Bản - Mê Kông và đồng tình tại hội nghị lần này các bên liên quan sẽ ra Tuyên bố chung và Chương trình hành động cụ thể hoá sự hợp tác giữa Nhật Bản với các nước sông Mê Kông.

Thủ tướng mong muốn cơ quan chức năng của mỗi nước tiếp tục tham vấn lẫn nhau để hoàn chỉnh và đề xuất với các nhà lãnh đạo ra Tuyên bố chung và Chương trình hành động liên quan đến các vấn đề quan trọng như bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng nêu rõ: vấn đề sống còn đối với các nước có chung dòng sông Mê Kông là quản lý và sử dụng có hiệu quả chất lượng và số lượng nguồn nước. Nhật Bản cần có những hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác cụ thể với các nước trong bảo vệ, quản lý và dụng hiệu quả nguồn nước sông Mê Kông. Đây là hành động thiết thực trong quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản với các nước có chung dòng sông Mê Kông.

Cũng tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba đã trao đổi định hướng phát triển một số dự án lớn liên quan đến vốn ODA của Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên