ĐHQGHN cần xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhà nước

Đảng và Nhà nước luôn tin tưởng và mong đợi ở 2 ĐHQG nói chung, ĐHQGHN nói riêng, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển

Chiều 3/2, tại Hà Nội, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự lễ mít tinh có ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và hơn 800 đại biểu là các thầy cô, cán bộ, nhà khoa học và sinh viên của Trường.

Đọc diễn văn tại buổi lễ mít tinh, Bí thư Đảng uỷ ĐHQGHN Phạm Trọng Quát nhấn mạnh: kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng cũng là dịp để thầy và trò ĐHQGHN nhìn lại chính mình trong chặng đường phát triển của lịch sử dân tộc. Truyền thống và những thành tích đã đạt được của nhà trường là rất đáng tự hào, góp phần vào những thành tựu chung của Đảng, của đất nước. Có được những kết quả đó, là nhờ những chủ trương, chính sách đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt và chỉ đạo kịp thời của Đảng, Chính phủ trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của ĐHQGHN cho đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó là sự nỗ lực cố gắng và hy sinh của nhiều thế hệ thầy cô giáo, nhiều nhà khoa học, nhiều cán bộ, đảng viên và sinh viên của ĐHQGHN qua các thời kỳ phát triển. ĐHQGHN xin tri ân và nguyện hứa với Đảng sẽ nỗ lực phấn đấu và sớm đưa ĐHQGHN trở thành trụ cột và đầu tàu đổi mới của giáo dục đại học Việt Nam, sớm đạt trình độ, đẳng cấp quốc tế theo đúng niềm tin và sự mong đợi của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ mít tinh, ông Tô Huy Rứa nêu rõ: bước vào thời kỳ Đổi mới, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nhân tài trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Việt Nam phải bước những bước tiến dài, mang tính đột phá, trong đó yếu tố quan trọng nhất là con người. Chính trong quá trình lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới nói chung, đổi mới toàn diện giáo dục đại học Việt Nam nói riêng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đưa ra chủ trương xây dựng một số trung tâm đại học tiên tiến đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, được ưu tiên đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế nhằm tạo nên các điểm nhấn tiêu biểu của giáo dục đại học cũng như trí tuệ và văn hoá Việt Nam, làm đầu tàu, nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, làm chỗ dựa vững chắc cho đường lối độc lập, tự chủ trong giáo dục đại học khi đất nước mở cửa và hội nhập.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước luôn tin tưởng và mong đợi ở 2 ĐHQG nói chung, ĐHQGHN nói riêng xứng đáng là một trung tâm đại học hàng đầu của nền giáo dục đại học hiện đại Việt Nam, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng”.

Trong thời gian tới, ông Tô Huy Rứa cũng gợi ý ĐHQGHN một số vấn đề như: khai thác tốt mô hình đa ngành, đa lĩnh vực và cơ chế của một đơn vị sự nghiệp để hoàn thành sứ mệnh cao cả của một trung tâm đại học hàng đầu của cả nước; Cần quan tâm đổi mới mạnh mẽ cả chương trình, nội dung, phương pháp dạy- học; phát huy và khai thác tốt hơn nữa các thế mạnh về tiềm năng khoa học cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ giảng dạy nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học và ĐHQGHN cần phấn đấu xứng đáng với vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà.

Nhân dịp này, ĐHQGHN phát động thi đua với chủ đề: “Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2009-2010, hoàn thành các chỉ tiêu của Đảng hội Đảng bộ lần thứ III và Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của ĐHQGHN nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2010, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên