Kiến nghị tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách ở các cấp

VOV.VN - Qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu chuyên trách đã thể hiện rõ năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh của người đại biểu nhân dân

Kiến nghị tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách

Sáng 21/2, tham luận kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động công tác Hội đồng nhân dân tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 (khu vực miền Bắc), bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, HĐND Thành phố đã nhanh chóng thích ứng linh hoạt, hoạt động giám sát được thực hiện bài bản, đúng quy định của pháp luật, đồng thời có nhiều đổi mới để phù hợp với việc triển khai mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố.

Đặc biệt, theo Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội, trong kết quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố Hà Nội có dấu ấn và vai trò của đội ngũ đại biểu chuyên trách. Trong Kế hoạch hoạt động của các Ban thuộc HĐND thành phố đều có sự phân công cụ thể các nội dung tới từng đại biểu chuyên trách, đảm bảo mỗi đầu việc đều có người chủ trì chịu trách nhiệm, người phối hợp, thời gian và tiến độ thực hiện. Là thành phần nòng cốt trong các cuộc giám sát, làm việc tại cơ sở, trước và trong các cuộc giám sát, các đại biểu chuyên trách đều nghiên cứu, tìm hiểu kỹ nội dung giám sát, thu thập các thông tin cần thiết. Vì vậy các nhận định, đánh giá, các câu hỏi giám sát của đại biểu chuyên trách đều cụ thể, khách quan, chỉ rõ được những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ của đối tượng giám sát, từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho đơn vị.

Đặc biệt, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu chuyên trách đã thể hiện rõ năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh của người đại biểu nhân dân; đặt câu hỏi ngắn gọn, cụ thể và tranh luận đến cùng vấn đề. 2/3 số câu hỏi chất vấn, tái chất vấn trên nghị trường đến từ các đại biểu chuyên trách.

“Có thể nói, các đại biểu chuyên trách có vai trò rất lớn và đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND thành phố Hà Nội. Số lượng đại biểu chuyên trách được bố trí như hiện nay, cùng với việc phân công, bố trí từng đại biểu chuyên trách theo dõi từng nhóm nội dung với từng lĩnh vực cụ thể đã giúp hoạt động giám sát bảo đảm sâu, rộng, cụ thể, chuyên nghiệp hơn, theo đến tận cùng vấn đề”, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Đánh giá cao vai trò của đại biểu chuyên trách đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP Hà Nội, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội kiến nghị tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách cấp Thành phố và tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND quận, thị xã để đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐND.

"Thực tế chỉ ra, việc tăng thêm đại biểu chuyên trách giúp cho hoạt động của HĐND các cấp được sâu hơn, rộng hơn và chất lượng được nâng cao hơn", bà Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ.

HĐND tỉnh Bắc Giang chủ động tổ chức các phiên giải trình đạt chất lượng

Chia sẻ kinh nghiệm tại địa phương mình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành cho biết, khi chọn lựa những nội dung đưa vào hoạt động giải trình, thời gian qua, thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang luôn chủ động để tổ chức các phiên giải trình đạt chất lượng. Theo đó, những vấn đề được đưa vào chất vấn tại kỳ họp là những vấn đề rộng, có tính lan tỏa, tuyên truyền cũng như những vấn đề cụ thể, khó có thể giải đáp hết được thông qua chất vấn tại kỳ họp HĐND thì đưa vào giải trình tại phiên họp thường trực.

Các cơ quan, đơn vị liên quan đến vấn đề cần giải trình phải có báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước 5-7 ngày, để các Ban nghiên cứu, xem xét nêu ra những vấn đề chưa rõ, chưa thống nhất để tiếp tục trao đổi, làm rõ tại phiên họp. Các vấn đề tiếp tục trao đổi tại phiên họp được gửi tới các thành viên Thường trực, các đại biểu để nghiên cứu, tham khảo chuẩn bị nội dung phát biểu và trao đổi tại phiên họp.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (tháng 5/2021), cử tri đã bầu được 3.721 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 22.550 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 239.788 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Đây là điều kiện cơ bản để Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kiện toàn về tổ chức, bộ máy và cán bộ, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của cả nước đã bầu 177 người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (gồm 63 Chủ tịch, 114 Phó Chủ tịch).

Nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ đầu tiên Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật liên quan theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động của HĐND: Phải khắc phục tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”
Hoạt động của HĐND: Phải khắc phục tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”

VOV.VN - Nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của HĐND năm 2022 đặt ra là phải khắc phục cho được tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”, tăng cường hoạt động gắn bó đại biểu với cử tri.

Hoạt động của HĐND: Phải khắc phục tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”

Hoạt động của HĐND: Phải khắc phục tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”

VOV.VN - Nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của HĐND năm 2022 đặt ra là phải khắc phục cho được tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”, tăng cường hoạt động gắn bó đại biểu với cử tri.