Điện Biên thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên là ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên gồm 15 thành viên; trong đó có 9 thành viên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 6 thành viên là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trưởng Ban là ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.

Về cơ cấu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên gồm 1 Trưởng ban, 5 Phó ban (trong đó có 1 Phó ban thường trực) và 9 ủy viên. Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban và các Phó trưởng ban. Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Về hoạt động, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ là người phân công nhiệm vụ đối với các thành viên; Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy định 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Chỉ đạo có con dấu riêng để phục vụ hoạt động; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên chính thức hoạt động kể từ ngày 10/6/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng viên “thà ít mà tốt” còn hơn “hữu danh vô thực”
Đảng viên “thà ít mà tốt” còn hơn “hữu danh vô thực”

VOV.VN - Việc đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo nhưng thoái hóa, biến chất khẳng định quyết tâm của Đảng làm trong sạch đội ngũ, lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân.

Đảng viên “thà ít mà tốt” còn hơn “hữu danh vô thực”

Đảng viên “thà ít mà tốt” còn hơn “hữu danh vô thực”

VOV.VN - Việc đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo nhưng thoái hóa, biến chất khẳng định quyết tâm của Đảng làm trong sạch đội ngũ, lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân.

Kiểm soát quyền lực để chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên
Kiểm soát quyền lực để chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN - PGS.TS Hồ Tấn Sáng cho rằng, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế để chống lại sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên. 

Kiểm soát quyền lực để chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên

Kiểm soát quyền lực để chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN - PGS.TS Hồ Tấn Sáng cho rằng, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế để chống lại sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên. 

Phai nhạt lý tưởng sẽ rất dễ bị tha hóa
Phai nhạt lý tưởng sẽ rất dễ bị tha hóa

VOV.VN - "Nếu chúng ta không có lập trường, không có bản lĩnh, không trau dồi lý tưởng chính trị của mình thì rất dễ bị tha hóa”.

Phai nhạt lý tưởng sẽ rất dễ bị tha hóa

Phai nhạt lý tưởng sẽ rất dễ bị tha hóa

VOV.VN - "Nếu chúng ta không có lập trường, không có bản lĩnh, không trau dồi lý tưởng chính trị của mình thì rất dễ bị tha hóa”.