Quân đội Nga nhận lô tiêm kích Su-57 và Su-35S mới

VOV.VN - Nhà máy Hàng không Yuri Gagarin đã bàn giao thêm một lô máy bay Su-57 và Su-35S cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Nhà máy Hàng không Yuri Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur liên kết với Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC, một phần của Rostec) đã bàn giao cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga lô máy bay Sukhoi-57 thế hệ 5 và Su-35S thế hệ 4++ được sản xuất hàng loạt, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công Thương Denis Manturov cho biết.

“Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất máy bay của Nga đang đạt tốc độ sản xuất tốt, tiếp tục cung cấp thiết bị chiến đấu cho quân đội. Đặc biệt, các doanh nghiệp của Rostec đã có sự phối hợp nhịp nhàng: Nhà máy Hàng không ở Komsomolsk-on-Amur đã bàn giao thêm một lô máy bay Su-57 và Su-35S cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Việc bàn giao được tiến hành theo sắc lệnh quốc phòng nhà nước. Đến cuối năm 2023, quân đội Nga sẽ nhận được các máy bay tiếp theo”, ông Manturov nói.

Ông Manturov nhấn mạnh, việc đáp ứng nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Nga về các thiết bị đáng tin cậy và hiệu quả cao đã được giải quyết kịp thời nhờ nỗ lực của hội đồng điều phối trực thuộc Chính phủ Nga.

Su-57 hiện là tiêm kích hiện đại và có năng lực tác chiến lớn nhất trong biên chế Không quân Nga. Được mệnh danh là "bóng ma bầu trời", tiêm kích Su-57 có khả năng tàng hình ấn tượng và được truyền thông Nga khẳng định là có thể cạnh tranh sòng phẳng với các máy bay chiến đấu F-22 và F-35 của Mỹ.

Su-57 có thể mang theo nhiều loại vũ khí hiện đại và có uy lực cao như tên lửa dẫn đường siêu vượt âm, bom thông minh và thậm chí là cả vũ khí xung điện từ.

Su-35S là máy bay chiến đấu thế hệ 4++, được trang bị tổ hợp điện tử hàng không mới, radar mảng pha với phạm vi phát hiện mục tiêu trên không lớn hơn và tăng số lượng mục tiêu được theo dõi. Máy bay chiến đấu một chỗ ngồi này được thiết kế để đánh bại các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển, cũng như để tiến hành trinh sát và chiếm ưu thế trên không.

Vũ khí chính của Su-35S là pháo máy bay GSH-30-1 30mm với cơ số đạn lên đến 150 viên; tên lửa không đối không tầm ngắn, tầm trung và tầm xa; tên lửa không đối đất cùng các loại tên lửa chống hạm Kh-31, Kh-35U hoặc Kh-59M.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Su-57 phiên bản nâng cấp – Vũ khí mới uy lực của Nga
Su-57 phiên bản nâng cấp – Vũ khí mới uy lực của Nga

VOV.VN - Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 phiên bản nâng cấp đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối tuần trước tại trung tâm thử nghiệm bay Zhukovsky gần Moscow. Chuyến bay diễn ra suôn sẻ và không gặp sự cố nào.

Su-57 phiên bản nâng cấp – Vũ khí mới uy lực của Nga

Su-57 phiên bản nâng cấp – Vũ khí mới uy lực của Nga

VOV.VN - Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 phiên bản nâng cấp đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào cuối tuần trước tại trung tâm thử nghiệm bay Zhukovsky gần Moscow. Chuyến bay diễn ra suôn sẻ và không gặp sự cố nào.

Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích Su-35 của Nga là “đối thủ đáng gờm nhất”
Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích Su-35 của Nga là “đối thủ đáng gờm nhất”

VOV.VN - Các phi công Ukraine cho rằng đối thủ đáng gờm nhất của họ là tiêm kích Su-35 của Nga bởi hiệu quả chiến đấu và tính sát thương cao.

Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích Su-35 của Nga là “đối thủ đáng gờm nhất”

Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích Su-35 của Nga là “đối thủ đáng gờm nhất”

VOV.VN - Các phi công Ukraine cho rằng đối thủ đáng gờm nhất của họ là tiêm kích Su-35 của Nga bởi hiệu quả chiến đấu và tính sát thương cao.

Nga tung video cặp đôi Su-30SM và Su35S tác chiến ở Ukraine
Nga tung video cặp đôi Su-30SM và Su35S tác chiến ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1 công bố video ghi lại hoạt động chiến đấu của cặp đôi tiêm kích đa nhiệm Su-30SM và Su-35S trên chiến trường Ukraine.

Nga tung video cặp đôi Su-30SM và Su35S tác chiến ở Ukraine

Nga tung video cặp đôi Su-30SM và Su35S tác chiến ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1 công bố video ghi lại hoạt động chiến đấu của cặp đôi tiêm kích đa nhiệm Su-30SM và Su-35S trên chiến trường Ukraine.