Đoàn đại biểu Đảng ta thăm, làm việc tại Thụy Sỹ và Áo

VOV.VN -Đảng Xã hội Thụy Sỹ và Đảng Dân chủ Xã hội Áo nhất trí chủ trương thiết lập quan hệ với Đảng ta.

Nhận lời mời của các chính đảng Thụy Sỹ và Áo, Đoàn đại biểu Đảng ta do ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã đi thăm, làm việc tại Liên bang Thụy Sỹ và Cộng hòa Áo từ ngày 13-18/10.

Trong thời gian ở thăm hai nước, Đoàn đã hội đàm với lãnh đạo Đảng Lao động, Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội Thụy Sỹ; Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Áo. Đoàn còn gặp gỡ, trao đổi công tác với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Thụy Sỹ, Áo.

Trong các cuộc hội đàm, tiếp xúc, ông Hoàng Bình Quân cảm ơn sự ủng hộ của các Đảng Cộng sản, cánh tả, lực lượng tiến bộ và nhân dân Thụy Sỹ, Áo dành cho cuộc kháng chiến trước đây của nhân dân ta.

Ông Hoàng Bình Quân đánh giá cao việc Thụy Sỹ, Áo sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và dành cho Việt Nam nhiều chương trình hỗ trợ phát triển thiết thực trong thời gian qua; thông báo với bạn về tình hình Việt Nam gần đây; đường lối và thành tựu công cuộc đổi mới toàn diện của Đảng và Nhà nước ta; chủ trương, chính sách và thực tiễn công tác đối ngoại của Đảng ta.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân khẳng định, Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Thụy Sỹ và Áo; nhấn mạnh trước sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng gìn giữ, củng cố quan hệ thủy chung, gắn bó với các Đảng Cộng sản, công nhân và cánh tả truyền thống, đồng thời sẵn sàng thiết lập, mở rộng và phát triển quan hệ với các chính đảng khác ở Thụy Sỹ, Áo, coi đó là cơ sở chính trị để tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Thụy Sỹ, Áo, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Ông Hoàng Bình Quân cũng trao đổi với các đảng bạn về một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm, nhất trí về phương hướng và nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Đảng ta với các chính đảng Thụy Sỹ và Áo trong thời gian tới.

Lãnh đạo các chính đảng hai nước bày tỏ khâm phục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Lãnh đạo các Đảng Cộng sản và Đảng Lao động ở Thụy Sỹ và Áo nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn đại biểu Đảng ta là sự cổ vũ tinh thần to lớn đối với những người cộng sản Thụy Sỹ, Áo vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay.

Đảng Xã hội Thụy Sỹ và Đảng Dân chủ Xã hội Áo nhất trí chủ trương thiết lập quan hệ với Đảng ta, bày tỏ sẽ nghiêm túc nghiên cứu triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ trên kênh Đảng vì lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Đặc biệt, đại diện hai Đảng khẳng định, với tư cách là đảng trong liên minh cầm quyền, hai Đảng sẽ ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa Thụy Sỹ, Áo với Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, tăng cường quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai bên, nâng cao hiệu quả hợp tác, phối hợp giữa đảng cầm quyền của hai bên tại các diễn đàn đa phương chính đảng khu vực và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội
Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

VOV.VN-Sáng 11/10, khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

VOV.VN-Sáng 11/10, khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng

VOV.VN-Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và là niềm thương tiếc đối với bạn bè thế giới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng

VOV.VN-Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và là niềm thương tiếc đối với bạn bè thế giới.

Gặp mặt truyền thống ngành Kiểm tra Đảng
Gặp mặt truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh gặp mặt các Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và thành viên Ủy ban kiểm tra Trung ương qua các thời kỳ.

Gặp mặt truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Gặp mặt truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

VOV.VN - Ông Lê Hồng Anh gặp mặt các Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và thành viên Ủy ban kiểm tra Trung ương qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào
Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư chân thành cảm ơn Lào đã gửi Điện chia buồn tới Việt Nam về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào

VOV.VN -Tổng Bí thư chân thành cảm ơn Lào đã gửi Điện chia buồn tới Việt Nam về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Thông báo Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI
Thông báo Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI

VOV.VN -Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề kinh tế- xã hội

Thông báo Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI

Thông báo Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI

VOV.VN -Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề kinh tế- xã hội

Đảng ủy Quân khu 5 thông báo Kết quả Hội nghị Trung ương 8
Đảng ủy Quân khu 5 thông báo Kết quả Hội nghị Trung ương 8

VOV.VN -Đảng uỷ Quân khu 5 sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị quyết tâm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8.

Đảng ủy Quân khu 5 thông báo Kết quả Hội nghị Trung ương 8

Đảng ủy Quân khu 5 thông báo Kết quả Hội nghị Trung ương 8

VOV.VN -Đảng uỷ Quân khu 5 sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị quyết tâm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8.

 5 năm, kiểm tra 80 tổ chức Đảng khối doanh nghiệp
5 năm, kiểm tra 80 tổ chức Đảng khối doanh nghiệp

VOV.VN -Công tác thi hành kỷ luật cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm công minh, chính xác.

 5 năm, kiểm tra 80 tổ chức Đảng khối doanh nghiệp

5 năm, kiểm tra 80 tổ chức Đảng khối doanh nghiệp

VOV.VN -Công tác thi hành kỷ luật cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm công minh, chính xác.

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng
Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng

VOV.VN-Thực tiễn cách mạng trong thời kỳ mới đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng

VOV.VN-Thực tiễn cách mạng trong thời kỳ mới đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác kiểm tra Đảng phải thực hiện tốt lời dạy của Bác
Công tác kiểm tra Đảng phải thực hiện tốt lời dạy của Bác

VOV.VN -Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2013)

Công tác kiểm tra Đảng phải thực hiện tốt lời dạy của Bác

Công tác kiểm tra Đảng phải thực hiện tốt lời dạy của Bác

VOV.VN -Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2013)

Hội nghị Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương lần thứ 14
Hội nghị Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương lần thứ 14

VOV.VN -Trong quý III, Đảng ủy Khối phối hợp cùng các Đảng ủy trực thuộc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho toàn bộ bí thư chi bộ.

Hội nghị Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương lần thứ 14

Hội nghị Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương lần thứ 14

VOV.VN -Trong quý III, Đảng ủy Khối phối hợp cùng các Đảng ủy trực thuộc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho toàn bộ bí thư chi bộ.