Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Báo Nhân dân

VOV.VN -Mạng xã hội như là kênh truyền thông cần thiết, do đó, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị Báo Nhân dâncần đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này. 

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư, chiều (16/8) tại Hà Nội đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn có buổi làm việc thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn đối với Ban biên tập Báo Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình làm việc với Báo Nhân dân

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, thời gian qua Báo nhân dân đã chấp hành nghiêm túc Quyết định, kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo đề cương và gửi Đoàn kiểm tra của Ban Bí đúng thời gian, quy định. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc có liên quan cung cấp tài liệu, chuẩn bị nội dung làm việc đầy đủ, phối hợp tốt với Đoàn Kiểm tra.

Ban Biên tập đã phối hợp với Đảng ủy Báo Nhân dân tổ chức, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” kịp thời, nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Các hình thức học tập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, từng đối tượng. Gắn với việc thực hiện Kết luận số 64 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” của Ban Chấp hành Trung ương với quán triệt triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 18 và Nghị quyết 19, Ban Biên tập phối hợp với Đảng ủy Báo tập trung xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ, gắn với đổi mới, tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, với tinh giảm biên chế và cải cách chế độ phân phối thu nhập. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức của cơ quan, đơn vị phù hợp với trình độ chuyên môn. Qua đó, phát huy được năng lực sở trường, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Báo Nhân dân đã tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo quản lý và số lượng người làm việc trong các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tại buổi làm việc ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, hiện nay, công nghệ truyền thông biến đổi rất nhanh, tuy nhiên việc truyền thông bằng mạng xã hội hiện còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân này là do chúng ta chưa có kinh  nghiệm, chưa đầu tư và tổ chức lực lượng cho vấn đề này. Song, đây là vấn đề trong chiến lược định hướng dư luận xã hội cần quan tâm, theo đó thông qua Mạng xã hội báo chí cung cấp thông tin, định hướng dư luận trên mạng.

Ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng, việc sử dụng Mạng xã hội như là kênh truyền thông vấn đề cần thiết, do đó, Báo Nhân dân- cơ quan truyền thông chính thống của Đảng, Nhà nước cần đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này. Bởi việc này sẽ có lợi cho công tác tư tưởng, định hướng thông tin chính thống, phản bác lại luận điệu xuyên tạc trên Mạng xã hội. Liên quan đến vấn đề tinh giảm biên chế.

“Mặc dù nhiệm vụ tăng thêm các đồng chí cố gắng sắp xếp để bộ máy không phình lên quá nhiều nữa. Lẽ ra phải giảm 10% nhưng chúng ta lại tăng thêm 10%, tuy có lý nhưng cần phải có những sắp xếp. Còn những nội dung khác sau khi tiếp thu ý kiến, chúng tôi sẽ ký chính thức để báo cáo Ban Bí thư”- ông Nguyễn Hòa Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG
Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG

VOV.VN -Ban Bí thư cho rằng, đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG

VOV.VN -Ban Bí thư cho rằng, đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 

Ban Bí thư kỷ luật cách chức cựu Tổng Giám đốc VICEM Trần Việt Thắng
Ban Bí thư kỷ luật cách chức cựu Tổng Giám đốc VICEM Trần Việt Thắng

VOV.VN - Ông Trần Việt Thắng  bị cách chức Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ, Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Ban Bí thư kỷ luật cách chức cựu Tổng Giám đốc VICEM Trần Việt Thắng

Ban Bí thư kỷ luật cách chức cựu Tổng Giám đốc VICEM Trần Việt Thắng

VOV.VN - Ông Trần Việt Thắng  bị cách chức Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TƯ, Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Danh sách và tiểu sử 14 thành viên Ban Bí thư
Danh sách và tiểu sử 14 thành viên Ban Bí thư

VOV.VN - Với việc bổ sung thêm 2 ủy viên mới là ông Trần Thanh Mẫn và Trần Cẩm Tú, Ban Bí thư hiện có 14 ủy viên.

Danh sách và tiểu sử 14 thành viên Ban Bí thư

Danh sách và tiểu sử 14 thành viên Ban Bí thư

VOV.VN - Với việc bổ sung thêm 2 ủy viên mới là ông Trần Thanh Mẫn và Trần Cẩm Tú, Ban Bí thư hiện có 14 ủy viên.

Tỉnh ủy Lạng Sơn triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư
Tỉnh ủy Lạng Sơn triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư

VOV.VN - Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tỉnh ủy Lạng Sơn triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư

Tỉnh ủy Lạng Sơn triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư

VOV.VN - Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri Yên Bái
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri Yên Bái

VOV.VN -Trao đổi với cử tr về Luật đặc khu, ông Trần Quốc Vượng đề nghị bà con tỉnh táo, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, không để phần tử xấu lôi kéo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri Yên Bái

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri Yên Bái

VOV.VN -Trao đổi với cử tr về Luật đặc khu, ông Trần Quốc Vượng đề nghị bà con tỉnh táo, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, không để phần tử xấu lôi kéo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại tỉnh Bình Định
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại tỉnh Bình Định

VOV.VN-Ông Trần Quốc Vượng lưu ý Huyện ủy Tây Sơn cần tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, tạo ra sức mạnh, đoàn kết đạt và vượt các mục tiêu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại tỉnh Bình Định

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại tỉnh Bình Định

VOV.VN-Ông Trần Quốc Vượng lưu ý Huyện ủy Tây Sơn cần tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, tạo ra sức mạnh, đoàn kết đạt và vượt các mục tiêu.