Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 6

VOV.VN - Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 6 diễn ra trong không khí cởi mở, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Chiều 5/1 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Mark Field nhân dịp thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Mark Field.

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao kết quả tốt đẹp của phiên Đối thoại Chiến lược thường niên Việt Nam – Anh lần thứ sáu vừa diễn ra tại Hà Nội và những bước phát triển tích cực của mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt – Anh.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Mark Field hoan nghênh và đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình hội nhập quốc tế nói chung, tự do hóa thương mại nói riêng. Quốc vụ khanh Mark Field đánh giá cao sự phát triển năng động, hiệu quả của quan hệ hai nước trong thời gian qua; khẳng định Chính phủ Anh tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Chính phủ Anh khuyến khích các doanh nghiệp Anh đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ từ Quỹ Thịnh vượng của Anh và tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tiếp cận nguồn vốn của Quỹ; tiếp tục phối hợp với Chính phủ Việt Nam xây dựng lộ trình phát triển dài hạn cho Viện Nghiên cứu giáo dục - đào tạo Việt -Anh và tạo thuận lợi hơn nữa về thủ tục nhập cảnh, cư trú cho sinh viên Việt Nam sang học tập tại Anh.

Trước đó, vào sáng 5/1, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Mark Field đã đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược thường niên Việt Nam – Anh lần thứ sáu.

Cùng dự phiên Đối thoại về phía Anh có các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng và Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia. Về phía Việt Nam có đại diện các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 6 diễn ra trong không khí cởi mở, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đã trao đổi về các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh phát triển sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, an ninh - quốc phòng… trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2018), đồng thời thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ sáu diễn ra trong không khí cởi mở, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược về ngoại giao - an ninh - quốc phòng; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư và quảng bá văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, như Liên Hợp Quốc, ASEM, khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và Quốc vụ khanh Mark Field nhấn mạnh hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Anh. Phía Việt Nam khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Anh tiếp cận thị trường và đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh như cơ sở hạ tầng, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí, năng lượng, dược phẩm... Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm bảo đảm tính liên tục trong các lĩnh vực hợp tác chủ chốt, nhất là thương mại - đầu tư, sau khi Anh rời EU.   

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước; tạo thuận lợi cho việc trao đổi sinh viên và thực hiện các dự án hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam; triển khai hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu giáo dục và đào tạo Việt - Anh tại Đại học Đà Nẵng và các dự án nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Chương trình Newton Việt Nam do Chính phủ Anh hỗ trợ.

Về hợp tác quốc phòng, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai Bộ quốc phòng Việt Nam – Anh thời gian gần đây, khẳng định tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như trao đổi đoàn quốc phòng các cấp, triển khai Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ quốc phòng, hai nước đồng thời cam kết Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Về hợp tác an ninh, hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm có tổ chức, chống buôn bán người và di cư bất hợp pháp, chống buôn bán bất hợp pháp động, thực vật hoang dã.

Trong khuôn khổ Đối thoại chiến lược, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và Quốc vụ khanh Mark Field cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí về tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả quản trị toàn cầu cũng như liên kết khu vực và vai trò của luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên kêu gọi các bên liên quan cần thiện chí thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, tránh các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình và gia tăng căng thẳng trong khu vực; nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN  trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và tái khẳng định các tranh chấp phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).   

Sau phiên Đối thoại, hai bên đã ra thông cáo báo chí chung về kết quả Đối thoại chiến lược Việt Nam – Anh lần thứ 6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy quan hệ Thương mại Việt Nam-Vương quốc Anh và Bắc Ireland
Thúc đẩy quan hệ Thương mại Việt Nam-Vương quốc Anh và Bắc Ireland

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Anh làm ăn thành công tại Việt Nam.

Thúc đẩy quan hệ Thương mại Việt Nam-Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Thúc đẩy quan hệ Thương mại Việt Nam-Vương quốc Anh và Bắc Ireland

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Anh làm ăn thành công tại Việt Nam.

Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 5
Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 5

VOV.VN - Phiên Đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 5

Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 5

VOV.VN - Phiên Đối thoại diễn ra trong không khí cởi mở, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Việt-Anh tăng cường các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược
Việt-Anh tăng cường các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược

VOV.VN - Trong thời gian qua quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh phát triển tích cực.

Việt-Anh tăng cường các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược

Việt-Anh tăng cường các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược

VOV.VN - Trong thời gian qua quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh phát triển tích cực.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Vương quốc Anh- Bắc Ireland và CHLB Đức
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Vương quốc Anh- Bắc Ireland và CHLB Đức

VOV.VN - Sáng 17/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ LH Vương quốc Anh- Bắc Ireland và Đại sứ CHLB Đức.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Vương quốc Anh- Bắc Ireland và CHLB Đức

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Vương quốc Anh- Bắc Ireland và CHLB Đức

VOV.VN - Sáng 17/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ LH Vương quốc Anh- Bắc Ireland và Đại sứ CHLB Đức.