Đối thoại Đối tác chiến lược Việt Nam- Nhật Bản lần 3

(VOV) -Hai bên đã trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản.

Ngày 5/12, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki nhân dịp sang Việt Nam tham dự Đối thoại Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản lần thứ ba.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã đánh giá cao việc hai bên tổ chức thành công Đối thoại Đối tác chiến lược lần này, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, củng cố và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết tin cậy giữa hai bên, đồng thời góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao những bước phát triển mới gần đây trong quan hệ hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, đồng thời bày tỏ cảm ơn việc vừa qua Chính phủ Nhật Bản đã quyết định dành 1,2 tỷ USD vốn ODA cho Việt Nam trong đợt I tài khóa 2012.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho việc tổ chức "Năm Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản" nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2013.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki  khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, và sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ông Saiki cũng cho rằng cơ chế Đối thoại Đối tác chiến lược, Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản cũng như các cơ chế đối thoại khác giữa các Bộ, ngành hai nước có vai trò quan trọng trong việc đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng, toàn diện và hiệu quả hơn nữa.

Cùng ngày, tại Hà Nội đã diễn ra Đối thoại Đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản lần thứ ba. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn dẫn đầu. Phía Nhật Bản do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Akitaka Saiki dẫn đầu.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi ý kiến một cách thẳng thắn về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản, chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng của mỗi nước và về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên quan tâm.

Hai Trưởng đoàn nhất trí trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực đang diễn biến nhanh chóng hiện nay, cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác, phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả cuộc Đối thoại lần này, đồng thời thỏa thuận vòng Đối thoại tiếp theo sẽ tổ chức tại Tô-ki-ô trong năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa quan hệ Việt- Nhật lên tầm cao mới
Đưa quan hệ Việt- Nhật lên tầm cao mới

Đó là khẳng định của nhiều quan chức, đại diện các tổ chức của Nhật Bản nhân chuyến thăm và làm việc mới đây đến các tỉnh Đông Bắc Nhật Bản của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng.

Đưa quan hệ Việt- Nhật lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt- Nhật lên tầm cao mới

Đó là khẳng định của nhiều quan chức, đại diện các tổ chức của Nhật Bản nhân chuyến thăm và làm việc mới đây đến các tỉnh Đông Bắc Nhật Bản của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng.

Gửi thông điệp mạnh mẽ qua “Gặp gỡ Việt- Nhật 2012”
Gửi thông điệp mạnh mẽ qua “Gặp gỡ Việt- Nhật 2012”

Gặp gỡ Việt- Nhật 2012 là hoạt động xúc tiến tổng hợp mang tầm quốc gia, được tổ chức lần đầu tiên ở Nhật Bản.

Gửi thông điệp mạnh mẽ qua “Gặp gỡ Việt- Nhật 2012”

Gửi thông điệp mạnh mẽ qua “Gặp gỡ Việt- Nhật 2012”

Gặp gỡ Việt- Nhật 2012 là hoạt động xúc tiến tổng hợp mang tầm quốc gia, được tổ chức lần đầu tiên ở Nhật Bản.

Tọa đàm Việt- Nhật về hợp tác phát triển nguồn nhân lực
Tọa đàm Việt- Nhật về hợp tác phát triển nguồn nhân lực

Hợp tác với Việt Nam là một mô hình thành công trong hợp tác quốc tế đào tạo nghề của Nhật Bản.

Tọa đàm Việt- Nhật về hợp tác phát triển nguồn nhân lực

Tọa đàm Việt- Nhật về hợp tác phát triển nguồn nhân lực

Hợp tác với Việt Nam là một mô hình thành công trong hợp tác quốc tế đào tạo nghề của Nhật Bản.