Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 4

VOV.VN - Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 4 diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ), trong hai ngày 27-28/7. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An làm trưởng đoàn.

Tại đối thoại, đại diện hai bên đã trình bày các vấn đề then chốt trong hợp tác năng lượng song phương bao gồm: sản xuất điện sạch, phát triển thị trường điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, truyền tải và lưu trữ năng lượng, vai trò của khí tự nhiên hóa lỏng và các bước cần thiết để chuyển đổi năng lượng nhằm đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

 “Những nội dung chúng tôi trao đổi tại Đối thoại an ninh năng lượng Việt-Mỹ là những chủ đề liên quan tới chính sách và kinh nghiệm của các nước bao gồm Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chúng ta cũng trao đổi thêm với phía bạn về các chính sách phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là các trình tự phát triển điện gió ngoài khơi, các chủ đề liên quan tới tín dụng xanh cho phát triển năng lượng và các chính sách. Những trao đổi lần này rất đa dạng và phục vụ chúng ta trong quá trình sắp tới khi chúng ta tham khảo để xây dựng các chính sách của Việt Nam để thực hiện hai mục tiêu rất quan trọng là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thứ hai, như Thủ tướng Chính phủ đã nói, là chúng ta phải chuyển đổi năng lượng nhưng vẫn phải đảm bảo sự tiếp cận năng lượng cho người dân với chi phí hợp lý. Việt Nam cũng đang bàn với các đối tác về một chương trình chuyển đổi năng lượng công bằng và công lý như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo”- Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết.

Hai bên cũng thảo luận chi tiết về tương lai của các công nghệ năng lượng sạch như điện gió ngoài khơi, hydrogen, pin lưu trữ và điện hạt nhân.

Trong khuôn khổ đối thoại lần này, Tập đoàn AES đã đề xuất Ý định thư với phái đoàn Việt Nam với mong muốn triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam, với tổng kinh phí là 13 tỷ đô la, công suất dự kiến 4.000 MW. Việc triển khai dự án điện gió ngoài khơi này của Tập đoàn AES với mong muốn đóng góp vào kế hoạch giảm phát thải carbon của Việt Nam và đạt được mục tiêu cam kết tại Hội nghị COP26.

Ngoài ra, Cục Tài nguyên Năng lượng của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi lời mời chính thức đoàn Việt Nam tham dự hai chuyến công tác thăm quan thực tế thị trường điện và năng lượng tái tạo, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2022 tại Hoa Kỳ.

 Bên cạnh đó, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ đã công bố hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Việt Nam nhằm thúc đẩy việc triển khai các công nghệ lưới điện thông minh theo Lộ trình Công nghệ thông tin 2.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội mới cho hợp tác phát triển du lịch và giao thương Việt Nam-Hoa Kỳ
Cơ hội mới cho hợp tác phát triển du lịch và giao thương Việt Nam-Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn các đối tác Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam về tư vấn chính sách, nguồn vốn, nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng, công nghệ, quản trị…

Cơ hội mới cho hợp tác phát triển du lịch và giao thương Việt Nam-Hoa Kỳ

Cơ hội mới cho hợp tác phát triển du lịch và giao thương Việt Nam-Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn các đối tác Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam về tư vấn chính sách, nguồn vốn, nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng, công nghệ, quản trị…

Nhiều hoạt động song phương thúc đẩy thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ
Nhiều hoạt động song phương thúc đẩy thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ

VOV.VN - Sáng 12/5 giờ địa phương, tại thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc song phương với Lãnh đạo Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP), Lãnh đạo Tập đoàn bán lẻ Walmart.

Nhiều hoạt động song phương thúc đẩy thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ

Nhiều hoạt động song phương thúc đẩy thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ

VOV.VN - Sáng 12/5 giờ địa phương, tại thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã làm việc song phương với Lãnh đạo Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP), Lãnh đạo Tập đoàn bán lẻ Walmart.

“Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng tin tưởng nhau, cùng nhau hợp tác“
“Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng tin tưởng nhau, cùng nhau hợp tác“

VOV.VN - Hạ nghị sỹ Ted Yoho cho rằng, hai nước ngày càng tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, xây dựng hai đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

“Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng tin tưởng nhau, cùng nhau hợp tác“

“Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng tin tưởng nhau, cùng nhau hợp tác“

VOV.VN - Hạ nghị sỹ Ted Yoho cho rằng, hai nước ngày càng tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau hợp tác, xây dựng hai đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.