Đồng Tháp có Chủ tịch UBND tỉnh mới

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Chiều nay (3/7), các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá VIII tập trung tại hội trường để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Kết quả sau khi tiến hành bỏ phiếu đã công bố ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nguyễn Văn Dương, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu ngay sau khi công bố kết quả, ông Nguyễn Văn Dương nêu rõ, sẽ cùng với tập thể xây dựng bộ máy chính quyền đoàn kết, nhất trí; đồng thời phát huy tốt nhất vai trò của tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân, hành động kiên quyết, kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phải tập trung thực hiện là đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và phẩm chất, khắc phục nhanh sự chậm trễ, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp cũng như không ngừng nỗ lực để nâng cao vị thế của địa phương.

Tại phiên họp chiều nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lê Minh Hoan để đảm nhận trọng trách Bí thư Tỉnh uỷ./.                                                                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quận Nam Từ Liêm -Bắc Từ Liêm bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân
Quận Nam Từ Liêm -Bắc Từ Liêm bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân

VOV.VN -Cuộc bầu cử diễn ra tại 156 khu vực bỏ phiếu của 2 quận với sự tham gia của gần 20.000 cử tri.

Quận Nam Từ Liêm -Bắc Từ Liêm bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân

Quận Nam Từ Liêm -Bắc Từ Liêm bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân

VOV.VN -Cuộc bầu cử diễn ra tại 156 khu vực bỏ phiếu của 2 quận với sự tham gia của gần 20.000 cử tri.

Bầu bổ sung 7 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
Bầu bổ sung 7 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Hội nghị thống nhất để 11 anh, chị ủy viên đã chuyển công tác rút khỏi BCH Trung ương Đoàn và bầu bổ sung 7 anh, chị vào BCH Trung ương Đoàn khoá X.

Bầu bổ sung 7 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Bầu bổ sung 7 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Hội nghị thống nhất để 11 anh, chị ủy viên đã chuyển công tác rút khỏi BCH Trung ương Đoàn và bầu bổ sung 7 anh, chị vào BCH Trung ương Đoàn khoá X.