Dư luận đồng tình quyết tâm chống tham nhũng của Đảng

VOV.VN - Hội nghị toàn quốc phòng chống tham nhũng như  là lời tuyên chiến với vấn nạn này sẽ trở thành hiện thực

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng tổ chức ngày 5/5 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng đã nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Nhiều ý kiến của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những nội dung của Hội nghị quan trọng này.

Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng (Ảnh: Vũ Duy)

Ông Nguyễn Trọng Xuất, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến TPHCM bày tỏ: “Tôi chú ý đặc biệt đến ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng nếu không dựa vào dân thì cuộc chiến chống tham nhũng khó có thể thành công, không hiệu quả. Đúng là phải thực sự dựa vào dân và biện pháp thực hiện phải có hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều năm nay, những biện pháp của chúng ta chưa đạt hiệu quả. Tôi hy vọng, hội nghị này - như lời tuyên chiến với tham nhũng sẽ trở thành hiện thực”.   

Ông Phạm Bá Lữ ,Trưởng Ban liên lạc tù binh Việt Nam nhà ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng vì Đảng vẫn tăng cường phòng chống tham nhũng. Ông Lữ cho rằng: “Dân chưa thực sự tin tưởng vào các cấp ngành vì nhiều biện pháp được đề ra nhưng chưa mang lại nhiều kết quả. Những vấn đề cơ bản, gốc rễ, những vấn đề tham nhũng lớn chưa được đưa ra ánh sáng, xét xử, rõ ràng, minh bạch. Người dân rất mong đợi sắp tới Đảng, nhà nước làm như thế nào?”.

Bà Trần Thị Hiệp ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng: "Sẽ có một phương pháp nào đó có thể triệt để chống tham nhũng để người dân yên tâm hơn đóng góp cho xã hội".

Anh Huỳnh Thiên Hoà, thị xã Bình Long, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết ý kiến của mình: Tôi thấy, qua phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp về phòng chống tham nhũng nhũng cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng và nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng. Là người dân tôi rất đồng tình và hoan nghênh việc làm trong sạch bộ máy nhà nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị chống tham nhũng
Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị chống tham nhũng

VOV.VN - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư kết luận Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng diễn ra ngày 5/5.

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị chống tham nhũng

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị chống tham nhũng

VOV.VN - Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư kết luận Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng diễn ra ngày 5/5.

Hội nghị toàn quốc về công tác   phòng, chống tham nhũng
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Thực tế cho thấy, tham nhũng vẫn là vấn đề rất bức xúc, nhức nhối trong xã hội.

Hội nghị toàn quốc về công tác   phòng, chống tham nhũng

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Thực tế cho thấy, tham nhũng vẫn là vấn đề rất bức xúc, nhức nhối trong xã hội.

Tổng Bí thư: "Không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng"
Tổng Bí thư: "Không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng"

VOV.VN -Một khi đã xảy ra tham nhũng thì nhất thiết phải xử lý kiên quyết, xử lý thật nghiêm, đúng quy định của luật pháp.

Tổng Bí thư: "Không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng"

Tổng Bí thư: "Không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng"

VOV.VN -Một khi đã xảy ra tham nhũng thì nhất thiết phải xử lý kiên quyết, xử lý thật nghiêm, đúng quy định của luật pháp.