Dư luận quốc tế kỳ vọng “Quốc hội khóa mới tiếp tục nâng cao vị thế Việt Nam”

VOV.VN - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đang diễn ra trong bối cảnh Việt Nam duy trì ổn định chính trị và đà phát triển kinh tế – xã hội tích cực.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và đại diện ngoại giao quốc tế, sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp xã hội cùng niềm tin của người dân đang tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu phát triển, đồng thời nâng cao vai trò và vị thế của mình trong khu vực và trên trường quốc tế.

Theo các chuyên gia quốc tế, danh sách 864 người ứng cử để lựa chọn bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khoá mới là con số ấn tượng, cho thấy nguồn nhân lực tham gia vào các cơ quan dân cử tại Việt Nam ngày càng phong phú. Một điểm đáng chú ý khác là tỷ lệ nữ giới tham gia ứng cử ở mức cao, hơn 45%.

Theo bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, đây là con số cho thấy những bước tiến rõ rệt của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và mở rộng sự tham gia của nữ giới trong đời sống chính trị.

Bà Caroline Nyamayemombe cho biết: "Khi phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị, họ mang đến những góc nhìn, kinh nghiệm và thực tế cuộc sống của mình vào quá trình ra quyết định. Điều này góp phần trực tiếp vào một nền quản trị bao trùm, nhạy bén và hiệu quả hơn".

Các nhà quan sát quốc tế cho rằng sự đa dạng về thành phần xã hội, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của các ứng cử viên là yếu tố quan trọng giúp Quốc hội phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau của xã hội trong quá trình xây dựng chính sách cũng như giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước. Đây cũng là nền tảng góp phần củng cố niềm tin của cử tri đối với các cơ quan dân cử.

Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, cho rằng: "Sau bầu cử, Quốc hội khóa mới sẽ bắt đầu nhiệm kỳ với nhiều nhân sự mới, và Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển hướng tới các mục tiêu đến năm 2030. Theo tôi có một số lĩnh vực mà người dân đang kỳ vọng, bao gồm sự ổn định và an ninh xã hội, y tế công cộng tốt, giáo dục chất lượng, giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Tiếp theo là về cải cách thể chế và đấu tranh chống tham nhũng. Về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, người dân Việt Nam cũng kỳ vọng quá trình đi lên phải thực sự bền vững".

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội mới với nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng. Thông qua bầu cử, những đại biểu có đủ năng lực và trách nhiệm sẽ được lựa chọn để tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, đồng thời thúc đẩy các chuyển đổi sâu rộng nhằm hướng tới mô hình phát triển mới với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đại sứ Timor Leste tại Việt Nam Joao Pereira khẳng định: "Trong cuộc bầu cử sắp tới, tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có những nhà lãnh đạo mạnh mẽ và có năng lực để đạt được những cột mốc quốc gia dài hạn. Những thập kỷ qua đã cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng, với định hướng phát triển rõ ràng và những thành tựu phát triển mạnh mẽ, bền vững. Tôi tin rằng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra khi bước vào kỷ nguyên mới, trở thành một trụ cột kinh tế quan trọng của khu vực".

Còn Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho biết: "Tôi tin tưởng rằng các đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới của Việt Nam sẽ tiếp tục là tiếng nói đại diện cho nhân dân, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch phát triển cũng như chính sách của Chính phủ một cách phù hợp. Điều này sẽ giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu đã đề ra, tiếp tục vươn lên trở thành quốc gia có vai trò đi đầu trong hội nhập quốc tế hiệu quả, đặc biệt là trong khuôn khổ Cộng đồng ASEAN và các hiệp định thương mại tự do. Qua đó, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới".

Nhiều Đại sứ cũng bày tỏ kỳ vọng Quốc hội khóa mới của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, không chỉ trong việc thúc đẩy các mục tiêu phát triển trong nước mà còn trong việc tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác nghị viện. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động, sự ổn định chính trị, định hướng phát triển rõ ràng cùng sự đồng thuận xã hội tại Việt Nam đang tạo nền tảng quan trọng để đất nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và mở rộng hội nhập, đồng thời góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khánh Hòa chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn bầu cử
Khánh Hòa chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn bầu cử

VOV.VN - Trước diễn biến thời tiết phức tạp, xuất hiện mưa kéo dài ở một số khu vực, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm bảo đảm an toàn cho cử tri và cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

Khánh Hòa chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn bầu cử

Khánh Hòa chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn bầu cử

VOV.VN - Trước diễn biến thời tiết phức tạp, xuất hiện mưa kéo dài ở một số khu vực, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm bảo đảm an toàn cho cử tri và cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

Hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Trong ngày 15/3/2026, thời gian bỏ phiếu từ 7h sáng đến 19h cùng ngày; có thể bắt đầu sớm hơn nhưng không trước 5h và muộn hơn nhưng không quá 21h. Cử tri trực tiếp đi bầu, xuất trình thẻ cử tri và thực hiện bỏ phiếu.

Hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Trong ngày 15/3/2026, thời gian bỏ phiếu từ 7h sáng đến 19h cùng ngày; có thể bắt đầu sớm hơn nhưng không trước 5h và muộn hơn nhưng không quá 21h. Cử tri trực tiếp đi bầu, xuất trình thẻ cử tri và thực hiện bỏ phiếu.

Người trưởng khu 18 năm gắn bó với các kỳ bầu cử ở Phú Thọ
Người trưởng khu 18 năm gắn bó với các kỳ bầu cử ở Phú Thọ

VOV.VN - Hơn 18 năm làm trưởng khu, trải qua 4 kỳ bầu cử cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, ông Nguyễn Văn Kinh (xã Tu Vũ, Phú Thọ) vẫn miệt mài “vác tù và hàng tổng”, cùng chính quyền cơ sở chuẩn bị chu đáo cho đợt bầu cử nhiệm kỳ 2026–2031.

Người trưởng khu 18 năm gắn bó với các kỳ bầu cử ở Phú Thọ

Người trưởng khu 18 năm gắn bó với các kỳ bầu cử ở Phú Thọ

VOV.VN - Hơn 18 năm làm trưởng khu, trải qua 4 kỳ bầu cử cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, ông Nguyễn Văn Kinh (xã Tu Vũ, Phú Thọ) vẫn miệt mài “vác tù và hàng tổng”, cùng chính quyền cơ sở chuẩn bị chu đáo cho đợt bầu cử nhiệm kỳ 2026–2031.