Lực lượng đối lập ở Syria khẳng định tham gia hòa đàm tại Geneva

VOV.VN - Tuyên bố của Ủy ban đàm phán cấp cao Syria nhấn mạnh, không đặt bất cứ điều kiện tiên quyết nào trong đàm phán.

Các nhóm đối lập chính ở Syria vừa thông báo sẽ tham gia cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva,Thụy Sĩ vào ngày 14/3.

Trong một tuyên bố, Ủy ban Đàm phán Cấp cao (gồm đại diện các lực lượng đối lập Syria - HNC) cho biết, họ tham gia các cuộc đàm phán như một phần "cam kết đối với các nỗ lực quốc tế", nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu và tìm ra một giải pháp chính trị" cho cuộc chiến dai dẳng suốt 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria về cơ bản đã được các bên liên quan tôn trọng. (Ảnh: TASS)

Tuyên bố của Ủy ban đàm phán cấp cao Syria đồng thời nhấn mạnh không đặt bất cứ điều kiện tiên quyết nào trong đàm phán, song các bên phải tôn trọng lệnh ngừng bắn và các vấn đề về nhân đạo.

Trước đó cùng ngày, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Stafan de Mistura thông báo vòng đàm phán đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực sẽ bắt đầu từ ngày 14/3 tới tại Geneva và kéo dài khoảng 10 ngày.

Theo ông Mistura, nội dung chính của vòng hòa đàm sẽ tập trung vào việc thiết lập một chính quyền chuyển tiếp có đầy đủ quyền hành pháp, xây dựng một Hiến pháp mới và tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 18 tháng tới.

Đến nay, vấn đề tranh cãi chưa thể ngã ngũ trong các cuộc đàm phán chính là số phận của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad, người mà phương Tây cùng các nước vùng Vịnh phản đối ông tham gia vào tiến trình chuyển tiếp chính trị. Trong khi các nước đồng minh là Nga, Iran lại khẳng định rằng điều đó phải do chính người dân Syria quyết định thông qua bầu cử./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Nga ở Syria và Trung Đông
Mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Nga ở Syria và Trung Đông

VOV.VN - Việc đóng một vai trò quan trọng trong giải quyết xung đột ở Syria khiến vị thế của Nga ngày càng tăng trên trường quốc tế và khu vực Trung Đông.

Mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Nga ở Syria và Trung Đông

Mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Nga ở Syria và Trung Đông

VOV.VN - Việc đóng một vai trò quan trọng trong giải quyết xung đột ở Syria khiến vị thế của Nga ngày càng tăng trên trường quốc tế và khu vực Trung Đông.

LHQ xác nhận: Hòa đàm về Syria chính thức khởi động vào ngày 14/3
LHQ xác nhận: Hòa đàm về Syria chính thức khởi động vào ngày 14/3

VOV.VN - Các cuộc hòa đàm về Syria sẽ chính thức bắt đầu vào đầu tuần tới tại Geneva, Thụy Sỹ.

LHQ xác nhận: Hòa đàm về Syria chính thức khởi động vào ngày 14/3

LHQ xác nhận: Hòa đàm về Syria chính thức khởi động vào ngày 14/3

VOV.VN - Các cuộc hòa đàm về Syria sẽ chính thức bắt đầu vào đầu tuần tới tại Geneva, Thụy Sỹ.

20 phiến quân IS bị tiêu diệt trong cuộc không kích ở Syria
20 phiến quân IS bị tiêu diệt trong cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Ngày 10/3, ít nhất 20 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong một đợt không kích của Nga và Syria tại thành phố Palmyra.

20 phiến quân IS bị tiêu diệt trong cuộc không kích ở Syria

20 phiến quân IS bị tiêu diệt trong cuộc không kích ở Syria

VOV.VN - Ngày 10/3, ít nhất 20 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong một đợt không kích của Nga và Syria tại thành phố Palmyra.

Hòa đàm Syria có là tín hiệu của hòa bình?
Hòa đàm Syria có là tín hiệu của hòa bình?

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura thông báo, cuộc hòa đàm về Syria sẽ bắt đầu vào ngày 14/3 tới tại Geneva, Thụy Sỹ.

Hòa đàm Syria có là tín hiệu của hòa bình?

Hòa đàm Syria có là tín hiệu của hòa bình?

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura thông báo, cuộc hòa đàm về Syria sẽ bắt đầu vào ngày 14/3 tới tại Geneva, Thụy Sỹ.

Đặc phái viên LHQ: Hòa đàm Syria có thể đề cập đến cơ chế Liên bang
Đặc phái viên LHQ: Hòa đàm Syria có thể đề cập đến cơ chế Liên bang

VOV.VN - Tiến trình đàm phán hòa bình tới đây giữa Chính phủ Syria và phe đối lập, có thể thảo luận vấn đề cơ chế Liên bang cho Syria.

Đặc phái viên LHQ: Hòa đàm Syria có thể đề cập đến cơ chế Liên bang

Đặc phái viên LHQ: Hòa đàm Syria có thể đề cập đến cơ chế Liên bang

VOV.VN - Tiến trình đàm phán hòa bình tới đây giữa Chính phủ Syria và phe đối lập, có thể thảo luận vấn đề cơ chế Liên bang cho Syria.