Đưa quan hệ Việt Nam – Maroc lên tầm cao mới

Hai nước quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ song phương mang tính thực chất và đi vào chiều sâu.

Đại sứ quán Việt Nam tại Maroco vừa phối hợp với Bộ Văn hóa, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Maroc tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ Việt Nam tại Nhà hát quốc gia Mohamed ở thủ đô Rabat. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Maroc (27/3/1961-2011),

Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Bộ Văn hóa Maroco Amed Gouitaa và Đại sứ Việt Nam tại Maroc Cao Xuân Thấn đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước, khẳng định Việt Nam và Maroc quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ song phương lên tầm cao mới, mang tính thực chất và đi vào chiều sâu, trong đó có việc thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác và trao đổi văn hóa, coi đây là bàn đạp và cầu nối để mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Maroc sang các lĩnh vực mới.

Đêm biểu diễn văn nghệ Việt Nam tại Rabat mở đầu với màn trình diễn khai mạc của Hội Vovinam-Việt Võ đạo, nhằm giới thiệu truyền thống thượng võ của dân tộc Việt Nam. Các tiết mục trình diễn áo dài truyền thống do các sinh viên Việt Nam và Maroc thể hiện và các ca khúc cạch mạng, hòa tấu nhạc dân tộc, nhạc cổ điển ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của đông đảo khán giả, qua đó góp phần giúp người xem bước đầu có những hiểu biết về nền văn hóa và văn minh của dân tộc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên