Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh CHND Trung Hoa

Tại buổi gặp gỡ tổ chức ở Hà Nội, Đại sứ Trung Quốc bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước đang duy trì xu thế phát triển về mặt tổng thể.

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt-Trung tổ chức gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2011).

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Đoàn Mạnh Giao chúc mừng Đại sứ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Khổng Huyền Hựu cùng tập thể cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc, đồng thời qua Đại sứ chuyển những lời chúc tốt đẹp nhất tới các nhà lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc nhân ngày Quốc khánh.

Về quan hệ hai nước, Chủ tịch Đoàn Mạnh Giao cho rằng, việc tăng cường giao lưu, hiểu biết, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước là nhân tố quan trọng, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Năm 2010, các cơ quan hữu quan và nhân dân hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Việt-Trung 2010. Các hoạt động này góp phần tích cực vào việc làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Khổng Huyền Hựu bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước đang duy trì xu thế phát triển về mặt tổng thể. Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương hai nước diễn ra thành công. Hợp tác kinh tế, thương mại hai nước đạt nhiều thành quả. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 8 tháng qua đạt gần 25 tỷ USD, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2010, cả năm dự kiến có thể đạt 40 tỷ USD.

Dịp này, Đại sứ Khổng Huyền Hựu cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt -Trung đã có nhiều hoạt động đóng góp hiệu quả cho việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Trung Quốc - Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên