Gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cho rằng, Phụ nữ Việt Nam hiện nay đang đóng góp một phần quan trọng vào quá trình phát triển của đất nước.

Cuối giờ chiều nay (20/10), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII tổ chức gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội nhân dịp các đại biểu đang tham dự kì họp Quốc hội thứ 10 tại Hà Nội và Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cho rằng, Phụ nữ Việt Nam hiện nay đang đóng góp một phần quan trọng vào quá trình phát triển của đất nước. Việt Nam là nước có tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao ở khu vực và thế giới. Tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội khóa XIII đạt 24,4%.
 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, các nữ đại biểu Quốc hội đã không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ, kỹ năng hoạt động, thu xếp thời gian vừa đảm bảo công tác chuyên môn và công việc của gia đình, vừa hoàn thành tốt vai trò đại biểu Quốc hội. Đồng thời, các nữ đại biểu Quốc hội đã gần gũi, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ cử tri để thay mặt giới nữ có tiếng nói trực tiếp, đề xuất thiết thực trong việc xây dựng và thực thi chính sách, luật pháp về bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục nghiên cứu chính sách góp phần hoàn thiện hơn những chính sách đối với công tác phụ nữ nhằm đảm bảo bình đẳng được tốt hơn giữa các nhóm đối tượng là phụ nữ nói chung và đặc biệt là bình đẳng đối với nam giới. Trong nhiệm kỳ Quốc hội tới Nghị quyết của Quốc hội rất rõ phải có 35% số chị em được lập danh sách để thực hiện tham gia vào bầu cử Quốc hội và vào đại biểu Quốc hội của nhiệm kỳ này”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách chương trình hành động về bình đẳng giới nhưng trên thực tế, phụ nữ ở nước ta chưa được sự bình đẳng về thực chất. Những suy nghĩ, nhận thức và hành động về vấn đề bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ chưa đạt được. Qua kết quả đại hội Đảng bộ của các tỉnh, thành phố, một số nơi tỷ lệ nữ được bầu vào cấp ủy rất thấp. Tuy nhiên, có tỉnh tỷ lệ nữ trúng cử cao như: Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, cần tiếp tục hành động để công tác bình đẳng giới đi vào thực tế chứ không chỉ có trong Nghị quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Đại biểu Quốc hội nữ tuy là số ít nhưng tỷ lệ đăng ký phát biểu và chất lượng phát biểu ở hội trường và trong thảo luận tổ không kém gì nam giới. Tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng nhau hành động để thực hiện cho được Luật bầu cử Quốc hội. Chúng ta có quyền kỳ vọng, tin tưởng và hành động vì sự bình đẳng giới về thực chất để phụ nữ Việt Nam sẽ đóng góp một cách xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng nay (20/10), khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII
Sáng nay (20/10), khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII

VOV.VN -Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII dự kiến diễn ra trong 31 ngày làm việc và bế mạc vào 28/11.

Sáng nay (20/10), khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII

Sáng nay (20/10), khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII

VOV.VN -Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII dự kiến diễn ra trong 31 ngày làm việc và bế mạc vào 28/11.

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm lớn lao
Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm lớn lao

VOV.VN -Sáng nay (20/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII.

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm lớn lao

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm lớn lao

VOV.VN -Sáng nay (20/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII.

Toàn văn Báo cáo của Thủ tướng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII
Toàn văn Báo cáo của Thủ tướng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII

VOV.VN -VOV trân trọng đăng toàn văn Báo cáo tình hình KT-XH năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 và năm 2016 do Thủ tướng trình bày trước Quốc hội ngày 20/10.

Toàn văn Báo cáo của Thủ tướng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII

Toàn văn Báo cáo của Thủ tướng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII

VOV.VN -VOV trân trọng đăng toàn văn Báo cáo tình hình KT-XH năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 và năm 2016 do Thủ tướng trình bày trước Quốc hội ngày 20/10.

Cử tri kiến nghị gì tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII?
Cử tri kiến nghị gì tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII?

VOV.VN - Nhiều vấn đề nóng được cử tri đề cập như phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, nâng cao chất lượng giáo dục; kiềm chế, bình ổn giá…

Cử tri kiến nghị gì tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII?

Cử tri kiến nghị gì tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII?

VOV.VN - Nhiều vấn đề nóng được cử tri đề cập như phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, nâng cao chất lượng giáo dục; kiềm chế, bình ổn giá…

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII chính thức khai mạc vào sáng nay
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII chính thức khai mạc vào sáng nay

VOV.VN -Kỳ họp sẽ diễn ra trong 31 ngày, trong đó dành 19 ngày thảo luận, xem xét thông qua 18 dự án luật, 14 Nghị quyết và cho dự án 8 dự án luật.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII chính thức khai mạc vào sáng nay

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII chính thức khai mạc vào sáng nay

VOV.VN -Kỳ họp sẽ diễn ra trong 31 ngày, trong đó dành 19 ngày thảo luận, xem xét thông qua 18 dự án luật, 14 Nghị quyết và cho dự án 8 dự án luật.