Gia Lai khẩn trương chuẩn bị xây dựng hệ thống trường bán trú tại 7 xã biên giới
VOV.VN - Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 7 xã biên giới của tỉnh để triển khai công tác chuẩn bị xây dựng trường học bán trú, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển hệ thống trường phổ thông nội trú, bán trú cho các xã biên giới đất liền.
Tỉnh Gia Lai hiện có 7 xã biên giới tiếp giáp Campuchia, gồm Ia Púch, Ia Mơ, Ia O, Ia Chía, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom. Tại đây đang có hơn 10.300 học sinh, trong đó có đến 7.134 em có nhu cầu học bán trú – phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số và người Kinh làm công nhân tại các nông lâm trường.
Tuy nhiên, hiện phần lớn các trường tại khu vực này chưa có chức năng nội trú, bán trú; cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhiều phòng ở giáo viên đã xuống cấp.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các địa phương phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trường học, hoàn thành báo cáo quy hoạch cục bộ trước ngày 15/8. Đây là bước khởi đầu quan trọng để đảm bảo kịp tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống trường học mới từ năm 2026.
Ông Phạm Anh Tuấn thông tin, trung ương dự kiến bố trí khoảng 150 tỷ đồng cho mỗi xã để đầu tư xây dựng trường học, nhà ở công vụ, trụ sở cơ quan. Đây là nguồn lực quan trọng để triển khai một cách đồng bộ, bài bản, giải quyết nhu cầu bức thiết về trường lớp, nhất là tại vùng sâu, vùng xa biên giới.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương nghiên cứu quy hoạch lại toàn bộ vùng lõi, tổ chức khảo sát hiện trạng trường học để đề xuất phương án đầu tư phù hợp.
Quy hoạch không chỉ dừng lại ở khối phòng học, mà còn phải bao gồm khu bán trú, nhà ăn, khu vui chơi cho học sinh, nhà công vụ giáo viên, với tiêu chí an toàn, bền vững, phù hợp điều kiện phòng chống thiên tai như sạt lở, lũ quét.
Ông Phạm Anh Tuấn cho biết, quan điểm triển khai là các trường phải đạt chuẩn, có bán trú, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo học sinh được ăn trưa miễn phí tại trường.
Đây là mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn vùng biên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số được học tập trong môi trường tốt hơn.
Việc sớm hoàn thiện quy hoạch, chuẩn bị đầu tư trường bán trú tại 7 xã biên giới không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục vùng khó khăn, vùng biên giới.