Gia Lai: Từng bị kỷ luật, hai ứng viên trượt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

VOV.VN - 2 đảng viên mới bị UBKT Trung ương kỷ luật vì các sai phạm, có trong danh sách ứng cử, đã không trúng cử vào BCH khóa này.

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu lần thứ XVI, Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 28/9, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 53 ủy viên. 2 đảng viên mới bị UBKT Trung ương kỷ luật vì các sai phạm, có trong danh sách ứng cử, đã không trúng cử vào BCH khóa này.

Trên cơ sở kết quả thống nhất cao từ các tổ thảo luận, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 53 đảng viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trong danh sách ứng cử gồm 59 đảng viên. Đại hội cũng đã lấy phiếu giới thiệu của đại biểu dự Đại hội về nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI đối với ông Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Vấn đề được dư luận quan tâm ngay từ trước đại hội là trong danh sách ứng cử vào Ban chấp hành khóa XVI, có 2 đảng viên mới bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, gồm ông Đặng Phan Chung-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng ông Nguyễn Văn Quân- Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy. Kết quả bầu tại đại hội, 2 đảng viên này không trúng cử vào BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, trong phiên khai mạc buổi sáng, phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đã góp ý 7 nội dung, về các nhiệm vụ mà Gia Lai cần chú trọng thực hiện, nhằm phát huy tối đa các lợi thế so sánh, khắc phục khó khăn đặc thù của tỉnh miền núi, hướng đến phát triển bền vững. Trong đó, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh việc xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả trên cơ sở phát huy đầy đủ vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu; nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Dự kiến, ngày 29/9, Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Trong 7 nội dung góp ý với Đại hội, ông Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh đặc biệt lưu tâm tới công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt góp phần đưa Gia Lai phát triển trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Trong 7 nội dung góp ý với Đại hội, ông Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh đặc biệt lưu tâm tới công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt góp phần đưa Gia Lai phát triển trong thời gian tới.

Ông Châu Ngọc Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai
Ông Châu Ngọc Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XI (nhiệm kỳ 2016- 2021) với số phiếu bầu cao.

Ông Châu Ngọc Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Ông Châu Ngọc Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XI (nhiệm kỳ 2016- 2021) với số phiếu bầu cao.