Giải quyết dứt điểm việc người có công chưa được hưởng chính sách

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần thực hiện có hiệu quả, giải quyết dứt điểm đối với những đối tượng người có công chưa được thực hiện chính sách đầy đủ

Hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015” vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức chiều nay 17/10, tại Hà Nội.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Chúng ta đã thực hiện rất thành công việc tổng rà soát theo tinh thần rà soát của Thủ tướng Chính phủ.

“Tôi xin nói vắn tắt 3 điểm. Thứ nhất, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 23 thấy rằng năm 2015 là vấn đề chính sách người có công chúng ta cơ bản làm rất kiên trì, rất tốt nhưng đó đây vẫn còn những ý kiến. Vì vậy chúng ta phải làm một đợt tổng rà soát để biết chính xác trước đây thực hiện  tốt chưa, còn cái gì chưa làm tốt. Vì vậy, Chỉ thị đề ra mục tiêu đến hết 2015 phải rà soát lại và giải quyết những vấn đề còn bất cập. Chính phủ rất chú trọng trong những năm gần đây là làm sao phối kết hợp rất chặt chẽ giữa chính quyền, giữa bộ máy hành chính các cấp với các đoàn thể, các hội thông qua đầu mối là MTTQ... Chúng ta đã làm tốt nhưng mà đây cũng như một đợt làm để rút ra những bài học nhìn lại”- Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, về chính sách người có công, đến khi rà soát có gần 96% cơ bản thực hiện chính sách là đúng và trên 4% chưa đầy đủ thì ngay trong quá trình rà soát vừa qua chúng ta đã điều chỉnh. Đến nay chỉ còn 0,09% số đối tượng hưởng sai chính sách và số này chúng ta phải tiếp tục làm đến cuối sao cho đầy đủ.

 “Thứ hai, là điều rất quý mà tôi cho rằng đây là bài học rất lớn. Trong thời gian triển khai thì MTTQ cùng với bộ ĐTBXH và tất cả các cấp đã  tiến hành tổ chức một cách rất khoa học, rất bài bản đợt rà soát kết hợp với giám sát từ chương trình, lập kế hoạch, tổ chức tập huấn, làm thí điểm, tổ chức sơ kết… cộng thêm đó làm rất tốt các kênh tuyên truyền”- Phó Thủ tướng nhận định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chính sách ưu đãi đối với người có công là một nội dung lớn, rất quan trọng của Đảng, Nhà nước


Điểm thứ ba, theo Phó Thủ tướng, Bộ LĐ-TBXH chuẩn bị để làm sao cho giải quyết được thấu tình đạt lý những trường hợp, những vấn đề mà chúng ta đã phát hiện ra và tập trung giải quyết cho được, để kỳ giám sát giữa năm 2016 thì tất cả những việc mình đã phát hiện ra được xử lý. “Đây là một quá trình đòi hỏi chúng ta phải làm hết khả năng của mình, bằng cả tấm lòng nhưng phải rất kiên trì và phải làm rất lâu dài”.

Phó Thủ tướng đề nghị, tất cả các bộ, ngành rà soát lại các chính sách, lên kế hoạch để hỗ trợ những đối tượng khó khăn, đặc biệt là những đối tượng nạn nhân của chiến tranh. “Chúng ta có đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây đối với người có công, đồng thời chúng ta cũng có đạo lý là “Lá lành đùm lá rách”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”, dù rằng lịch sử hoàn cảnh như thế nào,  chúng ta nên có chính sách để cho người có công và tất cả mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp hơn về mọi mặt”.

Cũng tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1954 chúng ta tiến hành tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với ngưuời có công với cách mạng.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thời gian qua Đảng, Nhà nước đã có những chủ chương chính sách tốt thực hiện ưu đãi với người có công với cách mạng tuy nhiên vẫn còn những tồn tại. Đứng trước đòi hỏi đông đảo của người có công và nhân dân cả nước để thực hiện Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, các thành viên cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng tham gia với sự hướng dẫn và quản lý về chuyên môn của ngành Lao động thương binh và xã hội để thực hiện. Qua 2 năm triển khai thực hiện chúng ta làm được một việc quan trọng mà từ năm 1954 chưa làm được đó là thực hiện tổng rà soát chính sách người có công với cách mạng.
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Thời gian qua Đảng, Nhà nước đã có những chủ chương chính sách tốt thực hiện ưu đãi với người có công với cách mạng.

Theo báo cáo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách người có công là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ, giúp cho việc thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi đối với người có công được đầy đủ, công bằng. Qua đó thấy được những thiếu sót, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách để có biện pháp khắc phục. Chương trình được triển khai một cách  nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng kế hoạch, đúng tiến độ.

Hơn 95% người có công hưởng đúng chế độ chính sách

Qua rà soát cho thấy, số đối tượng người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là gần 2 triệu người, chiếm tỷ lệ 95.75%; số đối tượng hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 người, chiếm tỷ lệ 4.16%); số đối tượng hưởng sai chính sách là 1.872 người, chiếm tỷ lệ 0.09%. Có 63.768 trường hợp kê khai chưa được xác nhận người có công (diện tồn đọng).

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Huỳnh Văn Tí, từ nay đến cuối năm 2015, tập trung giải quyết cơ bản những vấn đề tồn tại, những vướng mắc khó khăn trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công. Đối với những người có công và thân nhân của người có công chưa được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi.  Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở rà soát từng trường hợp vừa qua, chỉ đạo giải quyết bổ sung những chính sách mà người có công chưa được hưởng, bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi do Đảng và Nhà nước ban hành. Riêng việc hỗ trợ người có công xây mới hoặc sửa chữa nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Xây dựng rà lại thật cụ thể hoàn cảnh đối tượng người có công cần phải tiếp tục hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, trên cơ sở đó có biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân nguồn kinh phí đã được Bộ Tài chính phân bổ, tập trung trước hết cho số đối tượng người có công trong báo cáo gửi Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công đối với 10 tỉnh, thành phố không có báo cáo cho Đoàn Giám sát của Quốc hội. Mặt khác, đề nghị Bộ Tài chính phối với cùng với Bộ Kế hoạch Đầu Tư sớm cân đối nguồn kinh phí để triển khai tiếp chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho số người có công còn lại thuộc diện được hỗ trợ, đảm bảo cho tất cả những người có công đều được thụ hưởng chính sách này theo đúng Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với những trường hợp hưởng sai chế độ hoặc nghi vấn hưởng sai chế độ đối với người có công theo Thứ trưởng Huỳnh Văn Tí  với những trường hợp hưởng sai do lỗi của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý không chắc đối tượng thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo trước khi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định dừng trợ cấp.

 Những trường hợp qua rà soát còn nghi vấn là hưởng sai hoặc có đơn thư phản ánh là hưởng sai chế độ đối với người có công do lập hồ sơ không đúng thì đề nghị đối tượng thuộc trách nhiệm ngành nào lập hồ sơ ban đầu đề nghị xác nhận người có công, do cơ quan đó chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, xác minh, kết luận cụ thể.

Đối với những trường hợp qua rà soát có kê khai chưa được xác nhận là người có công, đại diện Bộ LĐTB&XH đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc việc lập hồ sơ đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hồ sơ giải quyết chế độ đối với cựu thanh niên xung phong.

Những trường hợp do chưa nắm, chưa biết chính sách hoặc do chậm trễ nên chưa được xem xét xác nhận là người có công, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát cụ thể còn thiếu thủ tục gì, thông tin gì để từ đó hướng dẫn việc triển khai xây dựng thủ tục và tiến hành các bước theo đúng quy định hiện hành; những trường hợp chậm trễ do khâu làm thủ tục, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc khẩn trương và sớm xem xét công nhận người có công./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 2.000 hồ sơ khai man hưởng ưu đãi người có công
Phát hiện 2.000 hồ sơ khai man hưởng ưu đãi người có công

VOV.VN - Nhiều cán bộ làm sai chính sách cho 2.000 trường hợp khai man đó đã bị xử lý theo quy định, một số bị truy tố trước pháp luật

Phát hiện 2.000 hồ sơ khai man hưởng ưu đãi người có công

Phát hiện 2.000 hồ sơ khai man hưởng ưu đãi người có công

VOV.VN - Nhiều cán bộ làm sai chính sách cho 2.000 trường hợp khai man đó đã bị xử lý theo quy định, một số bị truy tố trước pháp luật

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp đoàn người có công TP Cần Thơ
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp đoàn người có công TP Cần Thơ

VOV.VN -TP Cần Thơ tập trung thực hiện, góp phần bù đắp những mất mát, từng bước nâng cao đời sống của người có công.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp đoàn người có công TP Cần Thơ

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp đoàn người có công TP Cần Thơ

VOV.VN -TP Cần Thơ tập trung thực hiện, góp phần bù đắp những mất mát, từng bước nâng cao đời sống của người có công.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp đoàn người có công tỉnh Hậu Giang
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp đoàn người có công tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang tiếp tục nêu gương sáng, giáo dục con em ra sức học tập.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp đoàn người có công tỉnh Hậu Giang

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp đoàn người có công tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn đoàn đại biểu người có công tỉnh Hậu Giang tiếp tục nêu gương sáng, giáo dục con em ra sức học tập.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình người có công tại Nghệ An
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình người có công tại Nghệ An

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, Nam Đàn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình người có công tại Nghệ An

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình người có công tại Nghệ An

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, Nam Đàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn người có công tỉnh Đồng Nai
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn người có công tỉnh Đồng Nai

VOV.VN -Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn người có công tỉnh Đồng Nai ra thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn người có công tỉnh Đồng Nai

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn người có công tỉnh Đồng Nai

VOV.VN -Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn người có công tỉnh Đồng Nai ra thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác.

Sẽ báo cáo Thủ tướng để gỡ khó chính sách đối với người có công
Sẽ báo cáo Thủ tướng để gỡ khó chính sách đối với người có công

VOV.VN - MTTQ Việt Nam và Bộ LĐ-TBXH sẽ đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Sẽ báo cáo Thủ tướng để gỡ khó chính sách đối với người có công

Sẽ báo cáo Thủ tướng để gỡ khó chính sách đối với người có công

VOV.VN - MTTQ Việt Nam và Bộ LĐ-TBXH sẽ đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp người có công tỉnh Nghệ An
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp người có công tỉnh Nghệ An

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn khắc ghi và tri ân công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp người có công tỉnh Nghệ An

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp người có công tỉnh Nghệ An

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn khắc ghi và tri ân công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Dành hơn 384 tỷ đồng tặng quà cho người có công
Dành hơn 384 tỷ đồng tặng quà cho người có công

VOV.VN -Mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành 2 loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Dành hơn 384 tỷ đồng tặng quà cho người có công

Dành hơn 384 tỷ đồng tặng quà cho người có công

VOV.VN -Mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành 2 loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng.

“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”
“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ.

“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”

“Thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ”

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thực hiện chính sách với người có công mang lại niềm tin vào chế độ.

Bộ trưởng LĐTB&XH nói về chính sách người có công với cách mạng
Bộ trưởng LĐTB&XH nói về chính sách người có công với cách mạng

VOV.VN -Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã trả lời về các chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng

Bộ trưởng LĐTB&XH nói về chính sách người có công với cách mạng

Bộ trưởng LĐTB&XH nói về chính sách người có công với cách mạng

VOV.VN -Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã trả lời về các chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng