Triển vọng mới phục hồi sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim

VOV.VN - Sẽ chuyển giao sếu đầu đỏ con đang nuôi nhốt từ Thái Lan sang Việt Nam, đào tạo cán bộ, phát triển cơ sở nuôi nhốt, thả và giám sát sếu đầu đỏ, quản lý môi trường sống của sếu trong vùng lõi và vùng đệm của Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Sếu đầu đỏ hiện được xếp vào danh sách sắp nguy cấp trong Sách Đỏ về các loài bị đe dọa tuyệt chủng của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, là một trong những nơi quan trọng dành cho sếu đầu đỏ ở Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian qua, sếu đầu đỏ về Vườn Quốc gia mỗi năm rất ít.

Với mong muốn khôi phục quần thể sếu đầu đỏ, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký kết biên bản ghi nhớ với Hội Sếu quốc tế, Hiệp hội Vườn thú Việt Nam. Trong đó, bao gồm việc chuyển giao sếu đầu đỏ con đang nuôi nhốt từ Thái Lan sang Việt Nam, đào tạo cán bộ, phát triển cơ sở nuôi nhốt, thả và giám sát sếu đầu đỏ, quản lý môi trường sống của sếu trong vùng lõi và vùng đệm của Vườn quốc gia Tràm Chim.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cảm ơn Hội Sếu quốc tế, Hiệp hội Vườn thú Việt Nam và các chuyên gia đã hỗ trợ Đồng Tháp trong công tác bảo tồn, khôi phục sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, đồng thời mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, hợp tác với Đồng Tháp nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Việc phát triển du lịch gắn với chương trình phục hồi sếu tại Vườn quốc gia Tràm Chim đang được tỉnh Đồng Tháp tính đến để phục hồi hệ sinh thái của vườn, cũng như rà soát lại vùng đệm để phát triển sinh kế, kinh tế, xã hội của địa phương.

Các chuyên gia cam kết hỗ trợ Đồng Tháp thực hiện chương trình phục hồi sếu đầu đỏ; đồng thời trao đổi các nội dung liên quan đến lộ trình thực hiện cấp bách và lâu dài, phân kỳ mục tiêu đạt được trong 10 năm.

Sau lễ ký kết tại Đồng Tháp, đoàn công tác của Đồng Tháp sẽ ký kết với Tổ chức Công viên Động vật học Thái Lan và tham vấn một số nội dung về công tác bảo tồn sếu của Vườn Quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sếu đầu đỏ về vườn Quốc gia Tràm Chim
Sếu đầu đỏ về vườn Quốc gia Tràm Chim

Dự đoán đàn sếu sẽ về đông nhất vào đầu tháng 5/2011 với hàng trăm con.

Sếu đầu đỏ về vườn Quốc gia Tràm Chim

Sếu đầu đỏ về vườn Quốc gia Tràm Chim

Dự đoán đàn sếu sẽ về đông nhất vào đầu tháng 5/2011 với hàng trăm con.

Nhật Bản tặng đôi sếu cho Hà Nội
Nhật Bản tặng đôi sếu cho Hà Nội

Vườn thú Ueno, vườn thú lớn nhất thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã quyết định sẽ tặng cho Vườn thú Hà Nội một đôi sếu Nhật Bản nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Nhật Bản tặng đôi sếu cho Hà Nội

Nhật Bản tặng đôi sếu cho Hà Nội

Vườn thú Ueno, vườn thú lớn nhất thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã quyết định sẽ tặng cho Vườn thú Hà Nội một đôi sếu Nhật Bản nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Hàng trăm sếu đầu đỏ lại về Kiên Lương-Kiên Giang
Hàng trăm sếu đầu đỏ lại về Kiên Lương-Kiên Giang

Trong những ngày qua, một đàn sếu đầu đỏ khoảng 300 con bay về tìm thức ăn trên cánh đồng xã Hoà Điền, huyện Kiên Lương- Kiên Giang.

Hàng trăm sếu đầu đỏ lại về Kiên Lương-Kiên Giang

Hàng trăm sếu đầu đỏ lại về Kiên Lương-Kiên Giang

Trong những ngày qua, một đàn sếu đầu đỏ khoảng 300 con bay về tìm thức ăn trên cánh đồng xã Hoà Điền, huyện Kiên Lương- Kiên Giang.