Góp ý cho Dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

VOV.VN -Nội dung được các đại biểu tập trung cho ý kiến là việc mở rộng phạm vi hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng

Chiều 16/4, Đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về Dự án Luật Công chứng (sửa đổi)trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13.

Nội dung được các đại biểu tập trung cho ý kiến về Dự án Luật Công chứng (sửa đổi) là việc mở rộng phạm vi hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, tiêu chuẩn của công chứng viên, chứng nhận bản dịch giấy tờ…

Về việc mở rộng phạm vi hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, của công chứng viên, nhiều ý kiến đề nghị giao cho công chứng viên thực hiện việc chứng nhận bản dịch giấy tờ, chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao như các cơ quan hành chính nhà nước để tạo thuận tiện cho người dân, đồng thời giảm áp lực cho các cơ quan hành chính. Một số ý kiến lại cho rằng, không nên giao cho công chứng viên thực hiện các công việc mang tính chất chứng thực vì hoạt động công chứng hiện nay đang phát triển theo hướng công chứng về nội dung, phân biệt với các hoạt động chứng thực chỉ là xác nhận về mặt hình thức.

Về tiêu chuẩn công chứng viên, bà Nguyễn Thị Phương Trung, Trưởng phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm nêu ý kiến: “Về tiêu chuẩn của công chứng viên tôi xin được đề nghị thay cụm từ: Bằng cử nhân Luật -tức quy định tiêu chuẩn thì tôi đề nghị thay bằng cụm từ có bằng cử nhân luật trở lên. Bởi vì có những người có bằng cử nhân, nhưng cũng có những người là thạc sỹ. Nếu mình chỉ dùng từ có bằng, thì không chuẩn xác lắm tại điều 8, 9, 17 của dự thảo luật”.

Hầu hết các ý kiến đồng tình với điều chỉnh của Dự thảo Luật theo hướng giao cho công chứng viên nhiệm vụ công chứng bản dịch giấy tờ. Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định công chứng viên cũng phải chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch và việc chứng nhận nội dung bản dịch không vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội thảo luận Luật Công chứng, quy hoạch thủy điện
Quốc hội thảo luận Luật Công chứng, quy hoạch thủy điện

VOV.VN - Chiều 1/11, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và Quy hoạch thủy điện.

Quốc hội thảo luận Luật Công chứng, quy hoạch thủy điện

Quốc hội thảo luận Luật Công chứng, quy hoạch thủy điện

VOV.VN - Chiều 1/11, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và Quy hoạch thủy điện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật Công chứng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật Công chứng

VOV.VN -Các ý kiến cơ bản tán thành với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động công chứng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật Công chứng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự án Luật Công chứng

VOV.VN -Các ý kiến cơ bản tán thành với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động công chứng.

Băn khoăn quy định công chứng viên công chứng bản dịch
Băn khoăn quy định công chứng viên công chứng bản dịch

VOV.VN -Chiều nay (18/9), UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

Băn khoăn quy định công chứng viên công chứng bản dịch

Băn khoăn quy định công chứng viên công chứng bản dịch

VOV.VN -Chiều nay (18/9), UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

Việt Nam – Pháp đẩy mạnh hợp tác ngành công chứng
Việt Nam – Pháp đẩy mạnh hợp tác ngành công chứng

VOV.VN - Pháp cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện thể chế về công chứng, đặc biệt là xây dựng Luật Công chứng sửa đổi.

Việt Nam – Pháp đẩy mạnh hợp tác ngành công chứng

Việt Nam – Pháp đẩy mạnh hợp tác ngành công chứng

VOV.VN - Pháp cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện thể chế về công chứng, đặc biệt là xây dựng Luật Công chứng sửa đổi.

Sửa đổi Luật Công chứng để đáp ứng thực tiễn
Sửa đổi Luật Công chứng để đáp ứng thực tiễn

VOV.VN -Các đại biểu nhất trí sự cần thiết phải sửa đổi Luật này nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Sửa đổi Luật Công chứng để đáp ứng thực tiễn

Sửa đổi Luật Công chứng để đáp ứng thực tiễn

VOV.VN -Các đại biểu nhất trí sự cần thiết phải sửa đổi Luật này nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Công chứng viên liên đới trách nhiệm nội dung bản dịch
Công chứng viên liên đới trách nhiệm nội dung bản dịch

VOV.VN -Công chứng viên liên đới chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch và việc chứng nhận nội dung bản dịch.

Công chứng viên liên đới trách nhiệm nội dung bản dịch

Công chứng viên liên đới trách nhiệm nội dung bản dịch

VOV.VN -Công chứng viên liên đới chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch và việc chứng nhận nội dung bản dịch.

Đại biểu chuyên trách góp ý vào Dự án Luật Công chứng
Đại biểu chuyên trách góp ý vào Dự án Luật Công chứng

VOV.VN -Các đại biểu tập trung vào một số nội dung như phạm vi công chứng; tiêu chuẩn công chứng viên…

Đại biểu chuyên trách góp ý vào Dự án Luật Công chứng

Đại biểu chuyên trách góp ý vào Dự án Luật Công chứng

VOV.VN -Các đại biểu tập trung vào một số nội dung như phạm vi công chứng; tiêu chuẩn công chứng viên…