Hà Nội hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

VOV.VN - Hà Nội đang “chạy nước rút” tổ chức hàng chục hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trong 15 ngày, bảo đảm hoàn thành trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương bám sát kế hoạch, thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai và đúng pháp luật.

Chiều ngày 25/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trên địa bàn Thủ đô tới 126 xã phường.

Ông Phạm Ngọc Quỳnh - Trưởng Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã quán triệt nhiều nội dung quan trọng nhằm bảo đảm việc triển khai đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ và thống nhất trên toàn địa bàn.

Theo ông Quỳnh, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Bầu cử và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử sẽ diễn ra từ ngày 26/2/2026 đến hết ngày 13/3/2026, tức kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ theo luật định.

Thời gian gấp rút, yêu cầu bám sát kế hoạch

Trong khoảng thời gian trên chỉ có 15 ngày (tính cả thứ Bảy, Chủ nhật), tương đương khoảng 11 ngày làm việc thực tế để tổ chức hàng chục hội nghị. Dự kiến có 12 hội nghị dành cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và 31 hội nghị đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, trong khi số cuộc theo quy định có thể còn nhiều hơn.

“Thời gian rất gấp, do đó các địa phương phải chủ động, bám sát kế hoạch để bảo đảm tiến độ”, ông Phạm Ngọc Quỳnh nhấn mạnh.

Liên quan đến căn cứ pháp lý và nguyên tắc vận động bầu cử, ông Quỳnh cho biết việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri được thực hiện trên cơ sở Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đặc biệt là Chương VI về tuyên truyền, vận động bầu cử.

Các quy định quan trọng được lưu ý gồm: Trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong chỉ đạo công tác vận động bầu cử; Nguyên tắc vận động bầu cử phải dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn xã hội; Người ứng cử tại đơn vị bầu cử nào chỉ được vận động tại đơn vị đó; Thời gian vận động bắt đầu từ khi công bố danh sách chính thức và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ; Quy định cụ thể về hình thức vận động, trình tự hội nghị tiếp xúc cử tri và các hành vi bị cấm.

“Người ứng cử không được tổ chức tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử khác; các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử không được vận động cho bất kỳ ứng cử viên nào”, ông Phạm Ngọc Quỳnh lưu ý.

Theo Kế hoạch số 40 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Kế hoạch tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội: từ 26/2 đến 2/3/2026; Tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố: từ 4/3 đến 6/3/2026; Ngày 7/3/2026 dự phòng cho các trường hợp đặc biệt.

Cũng tại Hội nghị, nhiều đại biểu đặt câu hỏi với nhiều nội dung liên quan đến công tác bầu cử, liên quan đến quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, kinh phí, thời gian, đường truyền kỹ thuật… và nhiều nội dung khác đã được ban tổ chức giải thích, làm rõ.

Tổ chức tập trung, kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội - cho biết toàn bộ kế hoạch bầu cữ đã được báo cáo, xin ý kiến đối với Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội.

Do yêu cầu tiến độ gấp rút, số lượng hội nghị lớn, địa bàn rộng và số ứng viên đông, Ban Thường trực MTTQ thành phố đã chủ động tham mưu phương án tổ chức tập trung, kết hợp trực tiếp và trực tuyến để bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thành phố sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tập trung tại hai đơn vị bầu cử trọng điểm.

Tại đơn vị bầu cử số 1 - nơi có Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử - hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu phường Hoàn Kiếm và kết nối trực tuyến tới 9 điểm cầu còn lại thuộc một số phường Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa.

Tại đơn vị bầu cử số 10 - nơi có Bí thư Thành ủy Hà Nội ứng cử - hội nghị sẽ tổ chức vào cuối tuần, gồm 13 xã, phường thuộc quận Long Biên, huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm (cũ).

Song song với đó, thành phố triển khai 31 hội nghị tiếp xúc cử tri cho 205 ứng viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến diễn ra đến hết thứ Sáu tuần sau; trường hợp đặc biệt sẽ tổ chức vào ngày 7/3.

Sau khi hoàn thành các hội nghị cấp thành phố, cơ sở tiếp tục tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho ứng viên đại biểu HĐND cấp xã.

Theo Hướng dẫn số 05 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số lượng tối thiểu hội nghị tiếp xúc cử tri được quy định như sau: ứng viên đại biểu Quốc hội tối thiểu 12 cuộc; ứng viên HĐND cấp tỉnh tối thiểu 7 cuộc; ứng viên HĐND cấp xã tối thiểu 5 cuộc.

Trên cơ sở thực tiễn, MTTQ Hà Nội đã báo cáo và được Trung ương đồng ý tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ tịch MTTQ Hà Nội nhấn mạnh, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong vận động bầu cử đặc biệt quan trọng. Việc tổ chức hội nghị phải bảo đảm tiến độ, đồng thời tạo không khí dân chủ, công bằng, giúp ứng viên có điều kiện tiếp xúc cử tri ở mức cao nhất.

Ủy ban Bầu cử thành phố đã triệu tập toàn bộ ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, hướng dẫn xây dựng chương trình hành động. Trên cơ sở đó, các ứng viên hoàn thiện chương trình và báo cáo trước cử tri tại hội nghị do MTTQ chủ trì.

“Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, vì vậy cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm chất lượng, dân chủ, đúng luật”, bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thượng tướng Lê Tấn Tới kiểm tra công tác bảo đảm an ninh bầu cử tại Thái Nguyên
Thượng tướng Lê Tấn Tới kiểm tra công tác bảo đảm an ninh bầu cử tại Thái Nguyên

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới đề nghị tỉnh Thái Nguyên làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm công dân, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thượng tướng Lê Tấn Tới kiểm tra công tác bảo đảm an ninh bầu cử tại Thái Nguyên

Thượng tướng Lê Tấn Tới kiểm tra công tác bảo đảm an ninh bầu cử tại Thái Nguyên

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới đề nghị tỉnh Thái Nguyên làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm công dân, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thái Nguyên chủ động chuẩn bị bầu cử 2026, hướng tới ngày hội toàn dân
Thái Nguyên chủ động chuẩn bị bầu cử 2026, hướng tới ngày hội toàn dân

VOV.VN - Các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đang chủ động, tích cực hoàn thiện các bước chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 từ công tác nhân sự, hiệp thương đến tuyên truyền và bảo đảm an ninh, trật tự, quyết tâm để ngày bầu cử 15/3/2026 sẽ là ngày hội của toàn dân.

Thái Nguyên chủ động chuẩn bị bầu cử 2026, hướng tới ngày hội toàn dân

Thái Nguyên chủ động chuẩn bị bầu cử 2026, hướng tới ngày hội toàn dân

VOV.VN - Các địa phương của tỉnh Thái Nguyên đang chủ động, tích cực hoàn thiện các bước chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 từ công tác nhân sự, hiệp thương đến tuyên truyền và bảo đảm an ninh, trật tự, quyết tâm để ngày bầu cử 15/3/2026 sẽ là ngày hội của toàn dân.

“Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để chuẩn bị cho ngày hội bầu cử 2026
“Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để chuẩn bị cho ngày hội bầu cử 2026

VOV.VN - Những ngày này, cùng với các địa phương trên cả nước, Hà Nội đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng quy trình, đúng luật và tiến độ đề ra.

“Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để chuẩn bị cho ngày hội bầu cử 2026

“Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để chuẩn bị cho ngày hội bầu cử 2026

VOV.VN - Những ngày này, cùng với các địa phương trên cả nước, Hà Nội đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng quy trình, đúng luật và tiến độ đề ra.