Hà Nội tập trung phục vụ tổ chức SEA Games 31, đẩy nhanh công trình trọng điểm

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức SEA Games 31; chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại và phục vụ các kỳ thi và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023.

Phát biểu bế mạc Hội nghị chuyên đề Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội diễn ra chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, Ban cán sự đảng UBND Thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phải quyết tâm giải quyết dứt điểm những tồn tại của các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh quý I năm nay tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 5,83%, cao hơn bình quân cả nước; Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện trên 102.400 tỷ đồng, đạt gần 33% dự toán, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 76.000 tỷ đồng, tăng 7,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I tăng 9,1% cao hơn cùng kỳ 2,3%.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng 7-7,5%, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách, kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Hà Nội tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với đó đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức SEA Games 31. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại và phục vụ các kỳ thi và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023.

Khái quát lại các nội dung các tổ đã thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, việc đầu tư mới xây, nâng cấp công trình trường học và y tế phải thực hiện đồng bộ gắn với quy hoạch và gắn với định hướng phát triển lĩnh vực này, đảm bảo tính tổng thể, khai thác tối đa công năng sử dụng các công trình.

Với việc tu bổ, tôn tạo di tích ông Chu Ngọc Anh nêu rõ khối lượng dự án nhiều, nhiều dự án di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, thủ tục đầu tư phức tạp cần có phân loại, kế hoạch cụ thể để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, hoàn thành tiến độ đầu tư theo đúng yêu cầu kế hoạch.

"Việc tu bổ tôn tạo chống xuống cấp các công trình là hết sức cần thiết, tuy nhiên phương án tu bổ phải được cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng đối với từng công trình, không thực hiện đại trà, đảm bảo nguyên tắc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của công trình, cũng như các hạng mục của công trình” - ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội: "Thiết lập kỷ cương quản lý dự án và sử dụng đất đai"
Bí thư Hà Nội: "Thiết lập kỷ cương quản lý dự án và sử dụng đất đai"

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hà Nội sẽ quyết liệt thiết lập kỷ cương trong công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai, công khai minh bạch các dự án chậm tiến độ...

Bí thư Hà Nội: "Thiết lập kỷ cương quản lý dự án và sử dụng đất đai"

Bí thư Hà Nội: "Thiết lập kỷ cương quản lý dự án và sử dụng đất đai"

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Hà Nội sẽ quyết liệt thiết lập kỷ cương trong công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai, công khai minh bạch các dự án chậm tiến độ...

Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với lãnh đạo TP Hà Nội
Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với lãnh đạo TP Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với lãnh đạo TP Hà Nội

Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với lãnh đạo TP Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đưa Thủ đô phát triển nhanh và bền vững
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đưa Thủ đô phát triển nhanh và bền vững

VOV.VN - Năm qua với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh đại dịch, nhưng thành phố Hà Nội, Thủ đô của cả nước vẫn đạt những kết quả nổi bật, GRDP cao hơn bình quân chung cả nước. Bước sang năm mới 2022, Hà Nội đang quyết tâm vươn lên mạnh mẽ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đưa Thủ đô phát triển nhanh và bền vững

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Đưa Thủ đô phát triển nhanh và bền vững

VOV.VN - Năm qua với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh đại dịch, nhưng thành phố Hà Nội, Thủ đô của cả nước vẫn đạt những kết quả nổi bật, GRDP cao hơn bình quân chung cả nước. Bước sang năm mới 2022, Hà Nội đang quyết tâm vươn lên mạnh mẽ.