Hải quân lấy bảo vệ chủ quyền biển đảo làm mục tiêu huấn luyện

VOV.VN - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân luôn xác định lấy huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm trong thời bình, lấy bảo vệ chủ quyền biển đảo làm mục tiêu huấn luyện.

Thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song toàn lực lượng đã tập trung phát huy nội lực làm tốt công tác huấn luyện, làm chủ vững chắc vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) được biên chế, nâng cao sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây cũng là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 vừa được tổ chức sáng 28/7 tại Bộ Tư lệnh Hải quân, TP. Hải Phòng.

10 năm qua, Đảng ủy, BTL Hải quân đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, xây dựng Quân chủng Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại. Đặc biệt, BTL Hải quân đã tiếp nhận và huấn luyện làm chủ nhiều vũ khí, trang bị công nghệ cao, hiện đại, hoàn thành tốt huấn luyện hiệp đồng theo phương án tác chiến bảo vệ biển, đảo; tham gia tổ chức bắn đạn thật các loại vũ khí đặc chủng như tên lửa, ngư lôi đạt kết quả cao.

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Vùng luôn xác định lấy huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm trong thời bình. Song song với việc tiếp nhận phương tiện, tàu thuyền và vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại đưa vào đội hình chiến đấu, Vùng 4 Hải quân luôn tập trung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân luôn phát huy nội lực, làm tốt công tác huấn luyện làm chủ vững chắc vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), nâng cao sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

"Để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới, Vùng 4 Hải quân đẩy mạnh giáo dục để các cán bộ chiến sĩ hiểu được tầm quan trọng của huấn luyện; đổi mới nội dung huấn luyện phù hợp; luôn chủ động trong công tác chuẩn bị, đặc biệt chú trọng xây dựng kế hoạch sát địa bàn tác chiến, sát điều kiện biển, đảo để phát huy sức mạnh tổng hợp" - Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng nhấn mạnh.

Là đơn vị đặc thù của lực lượng Hải quân, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 luôn hoàn thành tốt các cuộc diễn tập, huấn luyện với chất lượng ngày càng cao, sát thực tế, sát phương án chiến đấu và làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Quân chủng các phương án sử dụng tàu ngầm.

Thượng tá Nguyễn Xuân Quân, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 189 cho biết: "Chúng tôi thực hiện huấn luyện, tổ chức các hội thi hội thao rất nhiều song song các biện pháp toàn diện khác mà trong đó chú trọng huấn luyện xử lý các tình huống thực hành khi tổ chức các tàu thực hiện trên biển, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc".

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Nghị quyết 765 đã xác định rõ huấn luyện là một trong những nhiệm vụ chuyên sâu trong thời bình của quân đội. Đánh giá cao những đổi mới sáng tạo của Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả, điều chỉnh nội dung thời gian huấn luyện phù hợp với tình hình nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó khăn thách thức, cơ hội đan xen, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh cần có giải pháp để khắc phục khuyết điểm còn tồn tại trong thời gian tới; phát huy tốt việc tự học cho đội ngũ cán bộ; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ thống nhất, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của quân chủng.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý tăng thời gian huấn luyện thực hành trong điều kiện thủy văn phức tạp, đặc biệt là các đơn vị ở các đảo, đơn vị tàu, vừa trực nhưng vừa huấn luyện được. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài đơn vị. Bảo đảm công tác huấn luyện chặt chẽ, tiếp tục nghiên cứu đảm bảo tốt chất lượng mô phỏng, xây dựng thao trường phù hợp với từng đơn vị phục vụ công tác huấn luyện. Bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật; tăng cường công tác giáo dục chính trị, giữ nghiêm kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thời gian tới, Đảng uỷ Quân chủng Hải quân xác định tiếp tục triển khai, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng làm chủ vũ khí trang bị mới, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử lý các tình huống. Toàn Quân chủng có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bất luận hoàn cảnh nào
Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bất luận hoàn cảnh nào

VOV.VN - Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Vùng 4 Hải quân cũng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bất luận hoàn cảnh nào

Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bất luận hoàn cảnh nào

VOV.VN - Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Vùng 4 Hải quân cũng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm "Biển, đảo và chiến sĩ Hải quân - Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển"
Triển lãm "Biển, đảo và chiến sĩ Hải quân - Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển"

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở Đường Hồ chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021), tại Bảo tàng Hải Phòng, Cục Chính trị Hải Quân phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức trưng bày triển lãm “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân – Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Triển lãm "Biển, đảo và chiến sĩ Hải quân - Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển"

Triển lãm "Biển, đảo và chiến sĩ Hải quân - Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển"

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở Đường Hồ chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021), tại Bảo tàng Hải Phòng, Cục Chính trị Hải Quân phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức trưng bày triển lãm “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân – Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Quân chủng Hải quân phối hợp với báo chí tuyên truyền chủ quyền biển đảo
Quân chủng Hải quân phối hợp với báo chí tuyên truyền chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Ngày 19/3, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Quân chủng Hải quân phối hợp với báo chí tuyên truyền chủ quyền biển đảo

Quân chủng Hải quân phối hợp với báo chí tuyên truyền chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Ngày 19/3, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Kiên Giang: Vùng 5 Hải quân - 45 năm giữ gìn biển đảo Tây Nam
Kiên Giang: Vùng 5 Hải quân - 45 năm giữ gìn biển đảo Tây Nam

VOV.VN - Chiều nay (25/10), Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vùng (26/10/1975 - 26/10/2020).

Kiên Giang: Vùng 5 Hải quân - 45 năm giữ gìn biển đảo Tây Nam

Kiên Giang: Vùng 5 Hải quân - 45 năm giữ gìn biển đảo Tây Nam

VOV.VN - Chiều nay (25/10), Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vùng (26/10/1975 - 26/10/2020).