HĐND tỉnh Khánh Hoà: Giám sát, chất vấn nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

VOV.VN - Giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn là hoạt động nổi bật của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông qua các hoạt động này, nhiều vấn đề bức xúc, kéo dài đã được nhiều ngành, nhiều cấp chính quyền giải quyết. Việc tổ chức tốt hoạt động giám sát, chất vấn, trả lời chất vấn giúp bộ máy chính quyền nâng cao hiệu lực, gần dân và vì dân hơn.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Khánh Hòa thực hiện 14 cuộc giám sát chuyên đề, ban hành hơn 110 kiến nghị. Nội dung tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được cử tri quan tâm như công tác quản lý nhà nước về môi trường, đất đai, bồi thường, giải tỏa, phát triển du lịch, tiến độ thực hiện các dự án… Việc giám sát được đổi mới, kết hợp các báo cáo với việc giám sát tại thực tế hiện trường để có cái nhìn bao quát, toàn diện. Đại biểu Đoàn Minh Long cho biết, chuẩn bị cho hoạt động chất vấn, các đại biểu tiến hành khảo sát thực tế, xây dựng phóng sự để hoạt động chất vấn đi vào thực tiễn, hiệu quả hơn. Câu hỏi chất vấn được chuẩn bị kỹ, có trọng tâm, được đại biểu theo dõi và đeo bám đến cùng vấn đề chất vấn.

Đại biểu Đoàn Minh Long nhấn mạnh: “Truy vấn đến cùng để các cơ quan chính quyền thực hiện. Khi giám sát đều phải bắt đầu từ các hồ sơ gốc, từ những giấy phép đầu tư, sau đó thực tế tại những nơi thực hiện dự án đó, về đầu tư ra sao? Việc chấp hành xây dựng, vấn đề môi trường tại địa điểm xây dựng ra sao? Có kiến nghị tổng quan mới chính xác được.”

Đến nay, thông qua hoạt động giám sát và chất vấn tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND tỉnh, một số vấn đề tồn tại như: chậm triển khai dự án Suối khoáng nóng Trường Xuân (thị xã Ninh Hòa), dự án Nha Trang Sao lấn biển, các công trình xây dựng trái phép ở thành phố Nha Trang… đã được UBND tỉnh kiên quyết thu hồi. Tuy vậy, hoạt động giám sát chưa diễn ra thường xuyên, một số vụ việc cử tri quan tâm chưa được giám sát và kiến nghị kịp thời.

Ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, hoạt động này sẽ tiếp tục đổi mới, việc giám sát gắn với kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kết quả sau giám sát để kịp thời khắc phục tồn tại, yếu kém: “Khác với khóa trước, nhiều hoạt động giám sát chưa chuyển biến, phải tái giám sát. Nhưng ở đây sẽ giám sát kết hợp với việc theo dõi thường xuyên sự chuyển biến nội dung đó, phân ra công việc đối với các tổ đại biểu, các phòng chuyên môn của HĐND tỉnh theo dõi trực tiếp hoạt động giám sát.”

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy phải cử những cán bộ, đảng viên đủ uy tín: “Các cấp chính quyền mà làm tốt thì mình phải cảm ơn các cuộc giám sát, nhất là của Đại biểu Hội đồng nhân dân, Đại biểu Quốc hội. Qua kết quả giám sát chỉ ra cho được cơ quan hành pháp còn thiếu sót vấn đề gì, đó là những ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Có như vậy thì, bộ máy của chúng ta mới thực sự của dân, do dân và vì dân./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Nông thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
Đắk Nông thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

VOV.VN - Hôm nay 18/3, tại Kỳ họp tổng kết, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xem xét cho ý kiến và quyết định đối với 9 báo cáo, tờ trình, đề án quan trọng.

Đắk Nông thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Đắk Nông thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

VOV.VN - Hôm nay 18/3, tại Kỳ họp tổng kết, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã xem xét cho ý kiến và quyết định đối với 9 báo cáo, tờ trình, đề án quan trọng.

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quốc hội của dân, do dân và vì nhân dân mà hoạt động
75 năm Quốc hội Việt Nam: Quốc hội của dân, do dân và vì nhân dân mà hoạt động

VOV.VN - Từ nhân dân mà có và vì nhân dân mà hoạt động, đó là bản chất nhưng đồng thời cũng là tôn chỉ hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quốc hội của dân, do dân và vì nhân dân mà hoạt động

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quốc hội của dân, do dân và vì nhân dân mà hoạt động

VOV.VN - Từ nhân dân mà có và vì nhân dân mà hoạt động, đó là bản chất nhưng đồng thời cũng là tôn chỉ hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.

Kiên Giang có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân và tân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Kiên Giang có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân và tân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

VOV.VN - Chiều 6/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện công tác cán bộ và thông qua một số nghị quyết quan trọng về đầu tư công.

Kiên Giang có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân và tân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Kiên Giang có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân và tân Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

VOV.VN - Chiều 6/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện công tác cán bộ và thông qua một số nghị quyết quan trọng về đầu tư công.