HĐND TP.HCM họp chuyên đề xem xét nhiệm vụ phát triển KT-XH và nhân sự

VOV.VN - Sáng nay (11/10), HĐND TP.HCM khóa X tổ chức kỳ họp lần thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, có tính cấp thiết, quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá, kinh tế - xã hội TP trong 9 tháng đầu năm 2022 đi đúng hướng, quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cơ bản đạt trạng thái trước khi có dịch COVID-19. Trong đó, đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 9,71% so với cùng kỳ và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2019…Thành phố tiếp tục kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19, từng bước củng cố hoạt động y tế cơ sở, công tác giảm nghèo bền vững và các vấn đề về an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt…

Dự báo tình hình 3 tháng cuối năm, do tình hình chính trị trên thế giới và dịch bệnh vẫn còn phức tạp làm ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế của thành phố. Các chỉ số về cải cách hành chính cũng chưa đạt mục tiêu đề ra, tình hình tội phạm cũng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là “tội phạm công nghệ thông tin”; việc tinh giản biên chế có tỷ lệ thấp; việc sắp xếp, sáp nhập giảm đầu mối hoặc chuyển đổi hình thức đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ toàn phần đạt tỷ lệ chưa cao; tỷ lệ giải ngân Kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2022 thấp…

Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: "Những nội dung quan trọng được trình tại kỳ họp này nhằm tiếp tục góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM thành những cơ chế, chính sách cụ thể làm cơ sở pháp lý để UBND TP, các cấp, các ngành triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra".

Tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM sẽ cho ý kiến, thảo luận để xem xét thông qua 13 dự thảo nghị quyết như: Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh; quy định mức học phí năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn; chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022…

Đồng thời, kỳ họp sẽ xem xét thông qua nội dung về công tác nhân sự của UBND TP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt
Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Sáng nay (11/10), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.  

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Sáng nay (11/10), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.  

Cử tri Đà Nẵng đề nghị niêm yết giá thuốc để nhân dân giám sát
Cử tri Đà Nẵng đề nghị niêm yết giá thuốc để nhân dân giám sát

VOV.VN - Cử tri nêu ý kiến, Chính phủ cần bắt buộc các nhà thuốc phải niêm yết giá thuốc để người dân biết, tiện cho việc giám sát.     

Cử tri Đà Nẵng đề nghị niêm yết giá thuốc để nhân dân giám sát

Cử tri Đà Nẵng đề nghị niêm yết giá thuốc để nhân dân giám sát

VOV.VN - Cử tri nêu ý kiến, Chính phủ cần bắt buộc các nhà thuốc phải niêm yết giá thuốc để người dân biết, tiện cho việc giám sát.     

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

VOV.VN - Hôm nay (10/10), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đăk Lăk đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại các huyện Krông Ana, Cư Kuin, Ea Súp và huyện Buôn Đôn. Nhiều vấn đề dân sinh đã được cử tri kiến nghị đến Quốc hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

VOV.VN - Hôm nay (10/10), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đăk Lăk đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại các huyện Krông Ana, Cư Kuin, Ea Súp và huyện Buôn Đôn. Nhiều vấn đề dân sinh đã được cử tri kiến nghị đến Quốc hội.