Hiếm hoi “nụ cười công chức" ở chốn công quyền: Vì sao?

VOV.VN - Để hình ảnh nụ cười công chức thường trực ở mỗi cơ quan công quyền thực sự là điều không đơn giản.

Có một sự kiện gần đây nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của người dân đó là việc Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trao giải thưởng “Nụ cười công chức thành phố Đà Nẵng 2014" cho 10 cán bộ, công chức. Ai cũng nhận thấy đây là việc làm cần thiết nhằm vinh danh những công chức thiện cảm, gần gũi, cởi mở với người dân khi có việc đến cơ quan công quyền.

Trao giải thưởng “Nụ cười công chức 2014” tại Đà Nẵng (Ảnh: Dangcongsan.vn)

Cũng từ sự kiện này, chúng ta càng thấy rằng trong những yêu cầu rất to lớn của cải cách hành chính mà chúng ta đang thực hiện, có những điều giản đơn thôi nhưng lại mang lại hiệu quả không ngờ, đó là nụ cười công chức.

Nhưng để hình ảnh nụ cười công chức thường trực ở mỗi cơ quan công quyền có thực sự là điều đơn giản hay không? Và làm thế nào để nhân rộng những nụ cười nhân văn, thiện cảm, chứ không phải là những nụ cười gượng ép, cho xong? Đó là những câu hỏi dường như đang rất cần phải giải đáp.

Trong chương trình “Theo dòng thời sự” phát sóng trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp VOV1 của Đài TNVN, phóng viên VOV đã trao đổi với ông Nguyễn Sĩ Cương – Ủy viên thường trực Ủy ban đối ngoại của Quốc hội về vấn đề này.

Mời quý độc giả cùng theo dõi dưới đây:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên