Mỹ và Indonesia bắt đầu tập trận “Lá chắn đại bàng” lớn nhất trong lịch sử

VOV.VN - Hôm nay (4/8), Indonesia và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung với tên gọi “Lá chắn đại bàng 2021” lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ lục quân hai nước.

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 4-18/8/2021 tại ba Trung tâm huấn luyện chiến đấu ở Indonesia trên đảo Sumatera, Sulawesi và Borneo.

Theo thông báo từ Đại sứ quán Mỹ tại Jakartra, cuộc tập trận do quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương tài trợ với sự tham gia của 2.246 quân nhân Mỹ và 2.282 binh sĩ Indonesia, nhằm cải thiện khả năng tương tác chung thông qua đào tạo và trao đổi văn hóa.

Cuộc tập trận này tiếp tuc củng cố quan hệ Đối tác Quốc phòng trọng điểm Mỹ-Indonesia và khuyến khích hợp tác hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Người đứng đầu Cơ quan thông tin Lực lượng vũ trang Indonesia, ông Tatang Subarna, cho biết cuộc tập trận chung Lá chắn Garuda lần này là cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử hợp tác giữa lực lượng lục quân hai nước kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009.

Nhà quan sát quân sự Khairul Fahmi của Viện Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Indonesia nhận định, cuộc tập trận chung “Lá chắn đại bàng” là một hình thức ngoại giao quốc phòng cụ thể, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia. Hợp tác này nhấn mạnh chính sách ngoại giao tự do năng động của Indonesia. 

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới và Indonesia đang là tâm dịch của châu Á. Cũng trong dịp này, Indonesia và Mỹ ngày hôm qua (3/8) đã tổ chức đối thoại chiến lược đầu tiên kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2015, bàn về nhiều lĩnh vực hợp tác, trong đó cam kết tăng cường hợp tác song phương và duy trì hòa bình khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mục đích của Mỹ và Indonesia khi tổ chức cuộc tập trận chung lớn chưa từng có
Mục đích của Mỹ và Indonesia khi tổ chức cuộc tập trận chung lớn chưa từng có

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cuộc tập trận nhấn mạnh quyết tâm của 2 nước trong việc tăng cường quan hệ hợp tác vốn đã bền chặt giữa lúc dịch Covid-19 đang gây ra cuộc khủng hoảng y tế lớn tại Indonesia.

Mục đích của Mỹ và Indonesia khi tổ chức cuộc tập trận chung lớn chưa từng có

Mục đích của Mỹ và Indonesia khi tổ chức cuộc tập trận chung lớn chưa từng có

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cuộc tập trận nhấn mạnh quyết tâm của 2 nước trong việc tăng cường quan hệ hợp tác vốn đã bền chặt giữa lúc dịch Covid-19 đang gây ra cuộc khủng hoảng y tế lớn tại Indonesia.

Nga điều động BMP-2M tới Tajikistan, chuẩn bị tập trận sát biên giới Afghanistan
Nga điều động BMP-2M tới Tajikistan, chuẩn bị tập trận sát biên giới Afghanistan

VOV.VN - 17 xe chiến đấu bộ binh BMP-2M phiên bản nâng cấp của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Uzbekistan và Tajikistan tại thao trường Kharb-Maidon, cách biên giới Afghanistan khoảng 20km.

Nga điều động BMP-2M tới Tajikistan, chuẩn bị tập trận sát biên giới Afghanistan

Nga điều động BMP-2M tới Tajikistan, chuẩn bị tập trận sát biên giới Afghanistan

VOV.VN - 17 xe chiến đấu bộ binh BMP-2M phiên bản nâng cấp của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Uzbekistan và Tajikistan tại thao trường Kharb-Maidon, cách biên giới Afghanistan khoảng 20km.

Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth
Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

VOV.VN - Hôm nay (3/8), Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản, ông Kishi Nobuo trong một cuộc họp báo đã tiết lộ rằng, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ cùng với quân đội của Mỹ, Anh, Australia tiến hành tập trận chung từ 2 - 27/8.

Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

Nhật, Mỹ, Anh và Australia tập trận với sự tham gia của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

VOV.VN - Hôm nay (3/8), Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản, ông Kishi Nobuo trong một cuộc họp báo đã tiết lộ rằng, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ cùng với quân đội của Mỹ, Anh, Australia tiến hành tập trận chung từ 2 - 27/8.

Liên Xô lên kế hoạch và tập trận đè bẹp NATO trong một tuần
Liên Xô lên kế hoạch và tập trận đè bẹp NATO trong một tuần

VOV.VN - Thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô tính rằng họ có thể đánh bại đối thủ chính của mình là khối quân sự NATO mà vẫn tránh được chiến tranh hạt nhân quy mô lớn mang tính hủy diệt toàn thế giới.

Liên Xô lên kế hoạch và tập trận đè bẹp NATO trong một tuần

Liên Xô lên kế hoạch và tập trận đè bẹp NATO trong một tuần

VOV.VN - Thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô tính rằng họ có thể đánh bại đối thủ chính của mình là khối quân sự NATO mà vẫn tránh được chiến tranh hạt nhân quy mô lớn mang tính hủy diệt toàn thế giới.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan khi phái đoàn Mỹ tới đây
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan khi phái đoàn Mỹ tới đây

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận có bắn đạn thật ở vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam của Đài Loan vào hôm 15/4 trong bối cảnh một phái đoàn không chính thức của Mỹ đến thăm hòn đảo này.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan khi phái đoàn Mỹ tới đây

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi Đài Loan khi phái đoàn Mỹ tới đây

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận có bắn đạn thật ở vùng biển ngoài khơi phía Tây Nam của Đài Loan vào hôm 15/4 trong bối cảnh một phái đoàn không chính thức của Mỹ đến thăm hòn đảo này.

Video: Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạt thật, tiêu diệt mục tiêu gần Đài Loan
Video: Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạt thật, tiêu diệt mục tiêu gần Đài Loan

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc vừa công bố video ghi cảnh quân đội nước này tập trận bắn đạn thật đổ bộ lên đảo gần Đài Loan. Trước đó Chủ tịch Tập Cận Bình hạ lệnh cho binh sĩ nước này sẵn sàng cho chiến tranh vào bất cứ lúc nào.

Video: Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạt thật, tiêu diệt mục tiêu gần Đài Loan

Video: Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạt thật, tiêu diệt mục tiêu gần Đài Loan

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc vừa công bố video ghi cảnh quân đội nước này tập trận bắn đạn thật đổ bộ lên đảo gần Đài Loan. Trước đó Chủ tịch Tập Cận Bình hạ lệnh cho binh sĩ nước này sẵn sàng cho chiến tranh vào bất cứ lúc nào.