Hình ảnh: Chủ tịch nước xem cảnh sát đặc nhiệm trình diễn võ thuật

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.

Chiều 9/3, Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và đón nhận Huân chương chiến công hạng Nhất đã được tổ chức tại Hà Nội.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước đã gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của đơn vị.
 Cũng trong buổi kỷ niệm 20 năm thành lập, những màn võ thuật của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã được trình diễn. Mở đầu là bài quyền 25 động tác.
Quyền côn nhị khúc.
Các đòn tấn công bằng chân với kỹ thuật điêu luyện mang độ khó rất cao.
Nữ CSĐN trong màn trình diễn các tình huống đối kháng.
Bên cạnh đó, không thể kể đến những màn trình diễn khí công của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Màn trình diễn kéo ô tô bằng răng.
Ngự thiết công - bài tập này nam nữ chiến sỹ CSĐN dùng yết hầu đẩy cây thương sắc nhọn và chịu sức công phá.
Thả lê AK từ trên cao xuống bụng.
 
Nằm trên bàn chông công phá đá trên bụng
Cõng người cầm vật nặng đạp chân trên thủy tinh.
Dùng mắt đẩy cong thanh sắt. 
Chiến sỹ CSĐN đu dây từ trên cao xuống trong màn diễn tập chống khủng bố.

Lực lượng CSĐN ngụy trang tiếp cận mục tiêu.
 
Chó nghiệp vụ tham gia chiến đấu bắt tội phạm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem xét xử lý đơn tố cáo nặc danh có kèm chứng cứ rõ ràng
Xem xét xử lý đơn tố cáo nặc danh có kèm chứng cứ rõ ràng

VOV.VN-Các ý kiến thống nhất cần bổ sung quy định đối với những đơn tố cáo nặc danh nhưng có kèm theo tài liệu, chứng cứ rõ ràng thì phải được xem xét, xử lý.

Xem xét xử lý đơn tố cáo nặc danh có kèm chứng cứ rõ ràng

Xem xét xử lý đơn tố cáo nặc danh có kèm chứng cứ rõ ràng

VOV.VN-Các ý kiến thống nhất cần bổ sung quy định đối với những đơn tố cáo nặc danh nhưng có kèm theo tài liệu, chứng cứ rõ ràng thì phải được xem xét, xử lý.

Việt Nam chúc mừng ông Roberto Azevedo tái đắc cử Tổng giám đốc WTO
Việt Nam chúc mừng ông Roberto Azevedo tái đắc cử Tổng giám đốc WTO

VOV.VN - Hôm nay, BNG Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới ông Roberto Azevedo sau khi ông được tái đắc cử Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Việt Nam chúc mừng ông Roberto Azevedo tái đắc cử Tổng giám đốc WTO

Việt Nam chúc mừng ông Roberto Azevedo tái đắc cử Tổng giám đốc WTO

VOV.VN - Hôm nay, BNG Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tới ông Roberto Azevedo sau khi ông được tái đắc cử Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Danh sách 161 ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Danh sách 161 ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã bầu Ban Chấp hành gồm 161 ủy viên.

Danh sách 161 ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Danh sách 161 ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã bầu Ban Chấp hành gồm 161 ủy viên.

Bất cứ tình huống nào, Cảnh sát cơ động phải giữ vững an ninh quốc gia
Bất cứ tình huống nào, Cảnh sát cơ động phải giữ vững an ninh quốc gia

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu, trong bất cứ tình huống nào, lực lượng Cảnh sát cơ động cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Bất cứ tình huống nào, Cảnh sát cơ động phải giữ vững an ninh quốc gia

Bất cứ tình huống nào, Cảnh sát cơ động phải giữ vững an ninh quốc gia

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu, trong bất cứ tình huống nào, lực lượng Cảnh sát cơ động cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm sai 96 trường hợp
Ngoài Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm sai 96 trường hợp

VOV.VN - Từ 2011-2014, ông Vũ Huy Hoàng đã bổ nhiệm sai nhiều trường hợp làm lãnh đạo quản lý, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh.

Ngoài Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm sai 96 trường hợp

Ngoài Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm sai 96 trường hợp

VOV.VN - Từ 2011-2014, ông Vũ Huy Hoàng đã bổ nhiệm sai nhiều trường hợp làm lãnh đạo quản lý, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh.