Hình ảnh hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thủ đô Berlin

VOV.VN - Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt, đối thoại với nhiều doanh nghiệp, tiếp Thủ hiến kiêm Thị trưởng Berlin và tiếp Bộ trưởng kinh tế - năng lượng.

Tối 5/7 theo giờ địa phương, ngay khi tới thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt sinh sống, học tập tại Đức. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và Đoàn tại sân bay quân sự Tegel, Berlin. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Đức trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức; bày tỏ vui mừng khi người Việt tại Đức đang ngày càng chứng tỏ là một trong những cộng đồng hội nhập vào sở tại thành công nhất và ngày càng có nhiều người Việt thành đạt trong các lĩnh vực kinh doanh, khoa học-công nghệ, giáo dục.

 

Thủ tướng biểu dương và cảm ơn bà con người Việt Nam tại Đức đã có những hoạt động thiết thực hướng về quê hương, gắn kết cội nguồn, giữ gìn bản sắc dân tộc, làm bạn bè Đức hiểu biết nhiều hơn về Việt Nam.

 

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Đức phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ cho các thế hệ thứ 2, thứ 3; tiếp tục là cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời là sứ giả tinh thần của Việt Nam tại Đức.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao cờ Thi đua của Chính phủ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và biểu dương Đại sứ cũng như tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán về những đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hai nước đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Đức.

 

Chiều 6/7, theo giờ Việt Nam, tại Thủ đô Berlin, trong khuôn khổ chuyến thăm Đức và dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Humberg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ, ngành gặp gỡ, đối thoại với một số doanh nghiệp hàng đầu của Đức trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính, y tế, nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao…

 

Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư Đức hãy đầu tư mạnh mẽ hơn vào Việt Nam gắn với sản xuất thay vì tập trung vào tiêu thụ sản phẩm. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện, quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của nhà đầu tư, coi thắng lợi của các nhà đầu tư là thắng lợi của Việt Nam.

 

Cũng trong ngày 6/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân có cuộc làm việc với Thủ hiến bang kiêm Thị trưởng thủ đô Berlin Michael Müller.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo mục đích chuyến thăm Đức lần này nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và đề nghị Thủ hiến Berlin chia sẻ kinh nghiệm trong việc quy hoạch, phát triển đô thị, vừa dung hòa được các yếu tố môi trường, giao thông công cộng, phát triển các khu đô thị mới mà vẫn bảo tồn được các không gian văn hóa, công trình kiến trúc lịch sử cổ kính.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Brigitte Zypries. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Brigitte Zypries đã trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng vốn là thế mạnh của Đức và Việt Nam đang có nhu cầu để phục vụ phát triển bền vững.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Đức đã cung cấp ODA cho Việt Nam trong những năm qua, khẳng định các dự án ODA của Đức đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Bộ trưởng Brigitte Zypries cam kết sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án đào tạo nghề như mô hình đã triển khai giữa hai bên

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt ngay khi đến Thủ đô Berlin
Ảnh: Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt ngay khi đến Thủ đô Berlin

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Ảnh: Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt ngay khi đến Thủ đô Berlin

Ảnh: Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt ngay khi đến Thủ đô Berlin

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng đối thoại với nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đức ở Berlin
Thủ tướng đối thoại với nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đức ở Berlin

VOV.VN - Thủ tướng cho biết, tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Đức còn rất lớn.  

Thủ tướng đối thoại với nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đức ở Berlin

Thủ tướng đối thoại với nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đức ở Berlin

VOV.VN - Thủ tướng cho biết, tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Đức còn rất lớn.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng Berlin
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng Berlin

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao sự năng động cũng như những nỗ lực của người dân Berlin trong công cuộc tái thiết, phát triển thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng Berlin

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến kiêm Thị trưởng Berlin

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao sự năng động cũng như những nỗ lực của người dân Berlin trong công cuộc tái thiết, phát triển thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức

VOV.VN - Bà Bộ trưởng Brigitte Zypries khẳng định sẽ nỗ lực khuyến khích doanh nghiệp Đức đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức

VOV.VN - Bà Bộ trưởng Brigitte Zypries khẳng định sẽ nỗ lực khuyến khích doanh nghiệp Đức đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam