Hoa Kỳ đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi con người Hoa Kỳ cũng đánh giá cao những thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.

Chiều 24/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi con người Hoa Kỳ Thomas Price.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi con người Hoa Kỳ Thomas Price (Ảnh: VGP)
Tại buổi tiếp, Thủ tướng hoan nghênh Bộ trưởng và đoàn sang Việt Nam tham dự cuộc họp cấp cao APEC về y tế, kinh tế và thăm làm việc với ngành y tế Việt Nam; vui mừng nhận thấy những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước có nhiều bước phát triển tốt đẹp.

Thủ tướng hoan nghênh những nỗ lực phát triển quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước trong hơn 20 năm qua, bày tỏ hài lòng khi hai Bộ trưởng đã ký Bản ghi nhớ trong chuyến thăm này, khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Y tế thời gian tới.

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho ngành y tế Việt Nam đối với nhiều lĩnh vực chuyên môn y tế quan trọng như PEPFAR, Cúm và Chương trình An ninh y tế toàn cầu với sự ra đời và đi vào hoạt động của hệ thống các Văn phòng Đáp ứng dịch khẩn cấp của Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Chính phủ Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ngành liên quan trong tiến trình hợp tác y tế giữa hai nước, đặc biệt sự hỗ trợ của Đại sứ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, sự tham gia hiệu quả của các cơ quan như CDC, USAID, các tổ chức Phi Chính phủ Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ và Việt Nam; đánh giá cao sự hợp tác y tế tại các diễn đàn hợp tác y tế đa phương.

Thủ tướng tin tưởng, với sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ hai nước, trong thời gian tới, quan hệ hợp tác y tế truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp và hiệu quả hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống như phòng chống HIV/AIDS - hỗ trợ thuốc ARV cho bệnh nhân, phòng chống cúm, an ninh y tế toàn cầu cũng như nhiều lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng giữa hai nước. Trong đó có các lĩnh vực hợp tác như đào tạo cán bộ y tế, cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia, y học biển, ngoại giao y tế toàn cầu, an toàn thực phẩm, dược phẩm.

Hoa Kỳ đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực bảo đảm sức khoẻ y tế toàn cầu, phòng chống các dịch bệnh (Ảnh: VGP)
Qua Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời chúc sức khoẻ và thành công đến Tổng thống Donald Trump; mong rằng trong nhiệm kỳ của Tổng thống, quan hệ hợp tác đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như hợp tác y tế giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.  

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi con người Hoa Kỳ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và bày tỏ đánh giá cao quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong hơn 20 năm qua. Bộ trưởng cũng gửi đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lời chào từ Tổng thống Donald Trump cũng như lời đánh giá cao của Tổng thống đối với sự phát triển quan hệ hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế.

Hoa Kỳ đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực bảo đảm sức khoẻ y tế toàn cầu, phòng chống các dịch bệnh; đánh giá cao vai trò đi đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực này thời gian qua. Ông cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này thời gian tới.  

Đối với Bản ghi nhớ vừa ký với Bộ Y tế Việt Nam, Ngài Bộ trưởng coi đó là khởi đầu cho hợp tác lâu dài giữa hai bên và đánh giá những gì Việt Nam làm trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS là rất đáng trân trọng./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

VOV.VN - Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

VOV.VN - Chiều 20/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông John Kerry.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

VOV.VN -Chiều 21/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

VOV.VN -Chiều 21/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ
Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh vừa có cuộc gặp Hạ Nghị sĩ Rick Larsen - thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ.

Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ

Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh vừa có cuộc gặp Hạ Nghị sĩ Rick Larsen - thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry
Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hy vọng ông John Kerry tiếp tục đóng góp vào mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng tốt đẹp hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân hy vọng ông John Kerry tiếp tục đóng góp vào mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng tốt đẹp hơn.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ
Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển sâu rộng
Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển sâu rộng

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển sâu rộng

Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển sâu rộng

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ
Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ.

Việt Nam-Hoa Kỳ nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện
Việt Nam-Hoa Kỳ nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện

VOV.VN - Sáng sớm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ.

Việt Nam-Hoa Kỳ nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện

Việt Nam-Hoa Kỳ nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện

VOV.VN - Sáng sớm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ.

Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam
Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng đã góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam.

Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam

Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng đã góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam.