Hoàn thành cắm mốc biên giới Sê Kông (Lào) và Quảng Nam

VOV.VN -Đến nay, 2 tỉnh Sê Kông và Quảng Nam đã xây dựng 60 cột mốc và 7 cọc dấu, bàn giao cho lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh tiếp nhận và bảo vệ.

Sáng nay (28/5), tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới tỉnh Sê Kông-Lào và tỉnh Quảng Nam-Việt Nam họp phiên thứ 10 đánh giá kết quả công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào, đoạn biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông giai đoạn 2008-2014.

Đến nay, 2 tỉnh Sê Kông và Quảng Nam đã xây dựng 60 cột mốc và 7 cọc dấu, bàn giao cho lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh tiếp nhận quản lý và bảo vệ. Lực lượng vũ trang hai tỉnh đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên cột mốc, duy trì việc thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam-Lào.

Việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới sẽ góp phần ổn định quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương dọc tuyến biên giới Việt-Lào, đồng thời khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa hai tỉnh Quảng Nam-Sê Kông; hai nước Việt Nam-Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt - Lào
Cuộc họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt - Lào

Hai bên khẳng định quyết tâm từ nay đến hết năm 2012 sẽ xác định và xây dựng xong tất cả số mốc còn lại.

Cuộc họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt - Lào

Cuộc họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt - Lào

Hai bên khẳng định quyết tâm từ nay đến hết năm 2012 sẽ xác định và xây dựng xong tất cả số mốc còn lại.

Cắm mốc biên giới cuối cùng giữa Hà Tĩnh và Khammuane (Lào)
Cắm mốc biên giới cuối cùng giữa Hà Tĩnh và Khammuane (Lào)

(VOV) - Ngày 8/7, trên tuyến biên giới tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khammuane (Lào), đội cắm mốc hai nước đã tổ chức cắm mốc 511/1.

Cắm mốc biên giới cuối cùng giữa Hà Tĩnh và Khammuane (Lào)

Cắm mốc biên giới cuối cùng giữa Hà Tĩnh và Khammuane (Lào)

(VOV) - Ngày 8/7, trên tuyến biên giới tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khammuane (Lào), đội cắm mốc hai nước đã tổ chức cắm mốc 511/1.

Lào đánh giá cao kết quả phân giới cắm mốc với Việt Nam
Lào đánh giá cao kết quả phân giới cắm mốc với Việt Nam

Ông Phoukhao Phommavong, Trưởng phái đoàn Lào về phân giới cắm mốc Việt Nam-Lào cho biết, đến nay hai nước đã xác định được 787 vị trí mốc biên giới và đánh dấu 658 vị trí cắm mốc, đạt 94% kế hoạch.

Lào đánh giá cao kết quả phân giới cắm mốc với Việt Nam

Lào đánh giá cao kết quả phân giới cắm mốc với Việt Nam

Ông Phoukhao Phommavong, Trưởng phái đoàn Lào về phân giới cắm mốc Việt Nam-Lào cho biết, đến nay hai nước đã xác định được 787 vị trí mốc biên giới và đánh dấu 658 vị trí cắm mốc, đạt 94% kế hoạch.

Ngày 9/7:Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt-Lào trên thực địa
Ngày 9/7:Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt-Lào trên thực địa

(VOV) - Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào.

Ngày 9/7:Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt-Lào trên thực địa

Ngày 9/7:Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt-Lào trên thực địa

(VOV) - Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiểm tra phân giới, cắm mốc tại Gia Lai
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiểm tra phân giới, cắm mốc tại Gia Lai

VOV.VN -Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác Trung ương đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phân giới, cắm mốc tại vị trí cột mốc 30.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiểm tra phân giới, cắm mốc tại Gia Lai

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kiểm tra phân giới, cắm mốc tại Gia Lai

VOV.VN -Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác Trung ương đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phân giới, cắm mốc tại vị trí cột mốc 30.

Việt Nam- Lào cam kết đẩy nhanh thực hiện dự án cắm mốc
Việt Nam- Lào cam kết đẩy nhanh thực hiện dự án cắm mốc

Hai bên cam kết đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện dự án để bảo đảm hoàn thành vào năm 2014.

Việt Nam- Lào cam kết đẩy nhanh thực hiện dự án cắm mốc

Việt Nam- Lào cam kết đẩy nhanh thực hiện dự án cắm mốc

Hai bên cam kết đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện dự án để bảo đảm hoàn thành vào năm 2014.

Bình Phước hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia
Bình Phước hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia

(VOV) - Việc cắm mốc có nhiều khó khăn do tuyến biên giới 2 nước ở khu vực này chủ yếu là đường rừng, đồi dốc, và sông suối.

Bình Phước hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia

Bình Phước hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia

(VOV) - Việc cắm mốc có nhiều khó khăn do tuyến biên giới 2 nước ở khu vực này chủ yếu là đường rừng, đồi dốc, và sông suối.

Họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam–Lào
Họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam–Lào

(VOV) -Đến nay công tác tăng dày tôn tạo mốc giới trên thực địa giữa Việt Nam - Lào đã cơ bản hoàn tất.

Họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam–Lào

Họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam–Lào

(VOV) -Đến nay công tác tăng dày tôn tạo mốc giới trên thực địa giữa Việt Nam - Lào đã cơ bản hoàn tất.

Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt - Lào trước tháng 9
Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt - Lào trước tháng 9

Tổng số cột mốc đã xây dựng trên thực địa là 56, hiện còn 4 cột mốc đang được giám sát xây dựng

Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt - Lào trước tháng 9

Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt - Lào trước tháng 9

Tổng số cột mốc đã xây dựng trên thực địa là 56, hiện còn 4 cột mốc đang được giám sát xây dựng