Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hiện cột mốc biên giới ở Bu Prăng là 1 trong 7 điểm chưa phân giới cắm mốc. 

 

Chiều 8/3, sau khi thăm và khảo sát biên giới tại đồn Biên phòng Bu Prăng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắc Nông về phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại và phân giới cắm mốc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắc Nông.
Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắc Nông đạt gần 12%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 12.500 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 686 triệu USD, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 33 triệu đồng, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường và mở rộng. Mỗi năm Đắc Nông hỗ trợ tỉnh bạn Mundunkiri (Vương quốc Campuchia) về y tế, giáo dục đào tạo trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Thời gian tới, Đắc Nông tập trung vào phát triển công nghiệp khai khoáng, phát huy tiềm năng, lợi về bauxite, đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắc Nông đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đã xây dựng mối quan hệ hợp tác đối ngoại láng giềng đoàn kết với nước bạn Campuchia.

Về công tác phân giới cắm mốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã thỏa thuận với Campuchia, Ủy ban biên giới quốc gia và với tỉnh, đã hoàn thành được một số cột mốc. Nhưng còn lại cột mốc biên giới ở Bu Prăng là 1 trong 7 điểm chưa phân giới cắm mốc được đang chỉ đạo quyết liệt để tìm được giải pháp tốt nhất.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thay mặt Bộ Ngoại giao ủng hộ Hội nạn nhân
chất độc da cam tỉnh Đắc Nông số tiền 100 triệu đồng.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết thêm, Việt Nam đã phân giới cắm mốc xong với Trung Quốc, Lào và tất cả đường biên trên bộ đang được quản lý hòa bình. Nếu hoàn thành việc cắm mốc biên giới với Campuchia sẽ có đường biên giới trên bộ hoàn toàn hòa bình hữu nghị phục vụ mục đích bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Để làm được điều này cần có phương thức phân biên giới theo đúng luật pháp và đúng thỏa thuận giữa hai nước và Việt Nam đang tích cực triển khai.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thay mặt Bộ Ngoại giao ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đắc Nông số tiền 100 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cắm mốc biên giới cuối cùng giữa Hà Tĩnh và Khammuane (Lào)
Cắm mốc biên giới cuối cùng giữa Hà Tĩnh và Khammuane (Lào)

(VOV) - Ngày 8/7, trên tuyến biên giới tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khammuane (Lào), đội cắm mốc hai nước đã tổ chức cắm mốc 511/1.

Cắm mốc biên giới cuối cùng giữa Hà Tĩnh và Khammuane (Lào)

Cắm mốc biên giới cuối cùng giữa Hà Tĩnh và Khammuane (Lào)

(VOV) - Ngày 8/7, trên tuyến biên giới tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Khammuane (Lào), đội cắm mốc hai nước đã tổ chức cắm mốc 511/1.

Ngày 9/7:Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt-Lào trên thực địa
Ngày 9/7:Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt-Lào trên thực địa

(VOV) - Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào.

Ngày 9/7:Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt-Lào trên thực địa

Ngày 9/7:Hoàn thành cắm mốc biên giới Việt-Lào trên thực địa

(VOV) - Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào.

Bình Phước hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia
Bình Phước hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia

(VOV) - Việc cắm mốc có nhiều khó khăn do tuyến biên giới 2 nước ở khu vực này chủ yếu là đường rừng, đồi dốc, và sông suối.

Bình Phước hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia

Bình Phước hoàn thành cắm mốc biên giới Việt Nam- Campuchia

(VOV) - Việc cắm mốc có nhiều khó khăn do tuyến biên giới 2 nước ở khu vực này chủ yếu là đường rừng, đồi dốc, và sông suối.

Họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam–Lào
Họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam–Lào

(VOV) -Đến nay công tác tăng dày tôn tạo mốc giới trên thực địa giữa Việt Nam - Lào đã cơ bản hoàn tất.

Họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam–Lào

Họp Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam–Lào

(VOV) -Đến nay công tác tăng dày tôn tạo mốc giới trên thực địa giữa Việt Nam - Lào đã cơ bản hoàn tất.

Tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia
Tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia

Đến nay, trên toàn tuyến biên giới Việt Nam và Campuchia, hai bên đã xác định được 226 vị trí, với 273 cột mốc; hoàn thành xây dựng xong 211 vị trí với 254 cột mốc.  

Tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia

Tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia

Đến nay, trên toàn tuyến biên giới Việt Nam và Campuchia, hai bên đã xác định được 226 vị trí, với 273 cột mốc; hoàn thành xây dựng xong 211 vị trí với 254 cột mốc.