Hoàn thành nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng

VOV.VN - Hoàn thành dứt điểm Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham  nhũng" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Nội chính Trung ương 6 tháng cuối năm.

Chiều 4/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng các Phó trưởng Ban chủ trì hội nghị.

Đã có 49 tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trình bày báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2021, ông Trần Quốc Cường – Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Ban đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là, Ban đã tham mưu, phối hợp hoàn thành tốt việc chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) giai đoạn 2012-2022; hoàn thành 3 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có Đề án tham mưu, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh. Sau khi có quy định của Ban Bí thư, tính đến ngày 1/7, đã có 49/63 tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC.

Ban Nội chính Trung ương đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thành một số đề án khó, quan trọng, đảm bảo đúng tiến độ, như: Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Đề án trình Bộ Chính trị ban hành “Quy định về kiểm soát quyền lực, PCTN, TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”... 

Lãnh đạo Ban chủ trì làm việc, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp có khó khăn, vướng mắc kéo dài như vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và các đơn vị, địa phương có liên quan; một số vụ việc sai phạm xảy ra tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op)...

“Ban Nội chính Trung ương đã quyết liệt tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát được nâng lên; công tác tham mưu về lĩnh vực nội chính, an ninh quốc gia ngày càng đi vào nề nếp, chiều sâu, hiệu quả"- ông Trần Quốc Cường cho biết.

Tham mưu đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, theo ông Trần Quốc Cường, Ban Nội chính Trung ương sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó, chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tốt Phiên họp thứ 22, 23 của Ban Chỉ đạo, các cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.

Bên cạnh đó, hoàn thành nhiệm vụ của 8 Đoàn kiểm tra và Báo cáo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Ban tập trung tham mưu chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC. Hướng dẫn, nắm tình hình, đôn đốc các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện Quy định số 67 của Ban Bí thư về thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC cấp tỉnh.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính sẽ tập trung hoàn thành Đề án trình Bộ Chính trị ban hành “Quy định về kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” (theo lịch trình Bộ Chính trị vào tháng 9/2022). Hoàn thành dứt điểm Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham  nhũng"; thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

“Ban sẽ chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chỉ đạo có hiệu quả đối với công tác nội chính, PCTN, TC, cải cách tư pháp. Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội“ – ông Trần Quốc Cường cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ lo sợ rủi ro"
"Không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ lo sợ rủi ro"

VOV.VN - “Nếu có khoảng trống thì kẻ xấu sẽ lợi dụng vi phạm, còn không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ lo sợ rủi ro, không năng động, sáng tạo, không có động lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ”

"Không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ lo sợ rủi ro"

"Không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ lo sợ rủi ro"

VOV.VN - “Nếu có khoảng trống thì kẻ xấu sẽ lợi dụng vi phạm, còn không có hành lang pháp lý đảm bảo an toàn thì người tốt sẽ lo sợ rủi ro, không năng động, sáng tạo, không có động lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ”

Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua.

Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua.

Bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chống tham nhũng
Bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chống tham nhũng

VOV.VN - Với mô hình Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu đã đem lại những kết quả rất quan trọng, trở thành địa chỉ tin cậy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là bước ngoặt lớn làm trong sạch bộ máy.

Bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chống tham nhũng

Bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện chống tham nhũng

VOV.VN - Với mô hình Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu đã đem lại những kết quả rất quan trọng, trở thành địa chỉ tin cậy, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là bước ngoặt lớn làm trong sạch bộ máy.