Hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, gia đình chính sách...

Chiều nay (18/7),  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam; thăm công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm 2 gia đình chính sách  ở tỉnh Quảng Nam. Trước đó, trong buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị “Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc” năm 2014.

Thăm Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn tới các đồng chí thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng về những hy sinh cao cả và những đóng góp hết sức to lớn đối với đất nước.  

Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm công trình xây dựng Tượng đài Mẹ VNAH  tại núi Cấm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đây là công trình do Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Đài TNVN phát động xây dựng, lấy nguyên mẫu mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, quê ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm công trình Tượng Đài Mẹ VNAH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, công trình tượng đài Mẹ VNAH là công trình văn hóa lịch sử, có ý nghĩa quan trọng ghi công các mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương trong cả nước sưu tầm các hiện vật về Mẹ Việt Nam Anh hùng để xây dựng bảo tàng Mẹ VNAH trong lòng công trình Tượng mẹ VNAH.

Dự hội nghị “Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc” năm 2014, tại thành phố Hội An, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Những tấm gương tại hội nghị là biểu hiện sinh động, sáng ngời về tinh thần yêu nước, về tự lực tự cường, đức hy sinh và lòng nhân ái Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn lực còn hạn hẹp, nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công. Phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng không ngừng được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống người có công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong rằng, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, mọi cấp, mọi ngành và từng cá nhân làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, bằng những việc làm cụ thể, bằng từng hành động thiết thực, bằng mọi nguồn lực và trên hết là bằng thái độ sống, thái độ làm việc và trao gửi tấm lòng chân thành, để đền đáp công ơn của những người đã ngã xuống, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do, hòa bình của Tổ quốc.

"Tôi cũng mong rằng các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân của các liệt sỹ và những người có công luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp, tiếp tục có những đóng góp công sức và trí tuệ, mãi là niềm tự hào và tấm gương sáng về tinh thần yêu nước cho thế hệ con, cháu mai sau”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm mẹ VNAH Đinh Thị Trữ

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Trữ ở thị trấn Vĩnh Điện, bà Nguyễn Thị Thí, vợ liệt sĩ ở xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương ở Khu di tích Kim Liên
Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương ở Khu di tích Kim Liên

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng 14 thùng sách cho Thư viện Làng Sen.

Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương ở Khu di tích Kim Liên

Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương ở Khu di tích Kim Liên

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng 14 thùng sách cho Thư viện Làng Sen.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách ở Đà Nẵng và Quảng Nam
Phó Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách ở Đà Nẵng và Quảng Nam

VOV.VN-Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận công lao to lớn của các vị lão thành cách mạng, gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình chính sách ở Đà Nẵng và Quảng Nam

VOV.VN-Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận công lao to lớn của các vị lão thành cách mạng, gia đình chính sách.