Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia 2 nước Việt –Lào tăng cường hợp tác

Học viện Chính trị - Hành chính Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giúp Lào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp…

Nhận lời mời của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào, đoàn đại biểu Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh do ông Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Lào trong ngày 30 và 31/5. Chiều 30/5, ông BounnhangVolachit – Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân Dân Cách mạng Lào – Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tiếp thân mật Đoàn.     

Tại buổi tiếp ông BounnhangVolachit đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Học viên Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tại Lào lần này; vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa 2 Học viện trong thời gian qua.

Ông BounnhangVolachit ghi nhận những đóng góp to lớn mà Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã góp phần giúp Lào đào tạo cơ bản đội ngũ cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến các địa phương. Ông BounnhangVolachit mong rằng trong thời gian tới Học viện sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc giúp Lào đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho những nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, công tác lý luận mà Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IX đã đề ra.

Ông Tạ Ngọc Tấn cảm ơn ông BounnhangVolachit đã tiếp Đoàn đại biểu Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; báo cáo kết quả cuộc hội đàm giữa 2 Học viện, trong đó xác định phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Học viện Chính trị - Hành chính Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục giúp Lào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp và cán bộ lý luận chính trị của Đảng và Nhà nước Lào.

Trước đó, Đoàn đại biểu của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Lào đã hội đàm để kiểm điểm lại quá trình hợp tác trong thời gian qua, đồng thời nhất trí cao các biện pháp phối hợp trong thời gian tới, nhất là việc giúp Lào nhanh chóng hoàn thiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Lào giai đoạn 2, tăng cường hợp tác đào tạo trong năm 2011 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo hai Học viện cũng vui mừng nhận thấy rằng việc phối hợp biên dịch và xuất bản các tuyển tập Mác Lênin– Tư tưởng Hồ Chí Minh từ tiếng Việt ra tiếng Lào đã góp phần rất quan trọng phục vụ công tác đào tạo cán bộ của Lào.

Nhân dịp này Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào 20 bộ máy vi tính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên