Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Áo

VOV.VN - Nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Áo, hai Bộ trưởng khẳng định hai nước đều coi trọng và quyết tâm đẩy mạnh hợp tác để đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Cộng hòa Áo từ ngày 28-29/9. Chiều ngày 28/9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg.

Nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Áo, hai Bộ trưởng khẳng định hai nước đều coi trọng và quyết tâm đẩy mạnh hợp tác để đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng hai bên vẫn luôn duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao bằng các hình thức linh hoạt, qua đó tăng cường tin cậy chính trị và giữ đà hợp tác toàn diện. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, duy trì các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có như Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-Áo…

Hợp tác thương mại-đầu tư là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; đặc biệt khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã được triển khai quyết liệt tạo động lực thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt 3,35 tỷ USD, tăng 5,5% so với năm 2020.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Chính phủ Áo có tiếng nói ủng hộ, thúc đẩy Quốc hội Áo sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư-kinh doanh thương mại hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Hai bên cũng trao đổi về việc mở rộng hợp tác hai nước sang các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Áo đã dành hỗ trợ phát triển cho Việt Nam những năm qua, đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Schallenberg khẳng định phía Áo sẽ tiếp tục hỗ trợ tín dụng phát triển cho Việt Nam; bày tỏ quan tâm thúc đẩy hợp tác đào tạo nghề, du lịch và tăng cường giao lưu Nhân dân giữa hai nước.

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng đã thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc và thúc đẩy khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN- EU.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ lập trường về bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên