Hội nghị ADMM+: Vì hoà bình ổn định ở khu vực và thế giới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sẽ đóng góp tích cực cho hoà bình và ổn định của khu vực cũng như cho mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015

Sáng nay (12/10), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng với 8 nước đối tác đối thoại của ASEAN gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Australia và New Zeland (gọi tắt là ADMM +). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch ASEAN 2010 dự và có bài phát biểu chào mừng.

Khai mạc Hội nghị, thay mặt Bộ quốc phòng Việt Nam, Đại tướng, Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh chào mừng sự có mặt của Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi đây là lần đầu tiên 18 Bộ trưởng Quốc phòng đến từ các quốc gia với trình độ phát triển và sức mạnh quân sự khác nhau ngồi với nhau tại một diễn đàn để chia sẻ, bàn thảo về hợp tác quốc phòng an ninh thiết thực, vì hòa bình ổn định và phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Thời điểm diễn ra Hội nghị cũng đúng vào thời điểm bắt đầu của thập kỷ mới, khi mà những hiểm họa an ninh mới, an ninh phi truyền thống khiến tất cả các quốc gia phải thay đổi quan niệm về an ninh thế giới, đòi hỏi đổi mới cấu trúc an ninh hiện tại, trong đó nổi lên vai trò của các cơ chế đa phương, có cơ cấu thành phần hợp lý và có chiều sâu hợp tác thực chất hơn.

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh nói: “ADMM+ là một cơ chế hợp tác quốc phòng mang ý nghĩa chiến lược, một trong những diễn đàn đối thoại, tham vấn chiến lược nhằm xây dựng một nhận thức chung về an ninh khu vực, xây dựng lòng tin, xác định các lĩnh vực hợp tác thiết thực về quốc phòng. Không những vậy, ADMM + còn là cơ chế hợp tác ở cấp cao nhất về Quốc phòng của khu vực, có khả năng định hướng và chỉ đạo các chương trình hoạt động thực tiễn nhằm giải quyết có hiệu quả các thách thức an ninh chung”.

Nghe thêm tin âm thanh tại đây

 

Trong bài phát biểu chào mừng Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, là một bộ phận quan trọng của Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN, với vai trò là kênh đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng và là cơ chế thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa quân đội các nước ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sẽ đóng góp tích cực cho hoà bình và ổn định của khu vực cũng như cho mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và việc hình thành cơ chế ADMM + thể hiện mong muốn của ASEAN mở rộng hợp tác với các đối tác và sẽ trở thành một cơ chế hợp tác quốc phòng mang ý nghĩa chiến lược, bổ sung cho các cơ chế diễn đàn an ninh hiện có.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Sự hình thành ADMM+ đã khẳng định tính chất mở của ADMM cũng như các cơ chế và diễn đàn khu vực khác do ASEAN giữ vai trò chủ đạo. Đây là diễn đàn để thúc đẩy đối thoại và hợp tác về các vấn đề quốc phòng – an ninh giữa ASEAN và các đối tác, phản ánh chủ trương nhất quan của ASEAN là luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác quan trọng ngoài khu vực tham gia và đóng góp xây dựng vào việc xử lý những thách thức chung, vì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc ADMM + lần đầu tiên diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhanh chóng. Mặc dù ở khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương, xu thế chủ đạo vẫn là hoà bình, ổn định và hợp tác, phát triển nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Do đó, ASEAN và các nước đối thoại cần phải tăng cường hợp tác có hiệu quả hơn nữa. Đặc biệt, ADMM + lần này là cơ hội để ASEAN và các đối tác đối thoại thảo luận những vấn đề có tính thiết thực nhất trong hợp tác quốc phòng tạo điều kiện khởi đầu thực hiện mạnh mẽ và đúng hướng của ASEAN xây dựng cộng đồng Chính trị an ninh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng, với chủ đề Hợp tác chiến lược vì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực, tại Hội nghị này, các vị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và các đối tác sẽ có những cuộc thảo luận hiệu quả, mang tính xây dựng để có được nhận thức chung về các vấn đề an ninh, đồng thời thống nhất được các định hướng, nội dung lĩnh vực và nguyên tắc phù hợp để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực nhằm đối phó với những thách thức đang nổi lên đối với khu vực hiện nay, vì mục tiêu chung là ổn định cùng phát triển có lợi giữa các quốc gia trong khu vực và thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên