Hàn Quốc tăng cường an ninh mức cao nhất cho chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Để chuẩn bị cho chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong hai ngày 7 và 8/5 sắp tới, Hàn Quốc đã bố trí lực lượng an ninh để đảm bảo cho chuyến thăm này ở mức độ tối đa.

Theo Đài KBS, Hàn Quốc sẽ bố trí đội cảnh vệ cấp độ nghiêm ngặt nhất cho Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, mặc dù trước đó ông không thuộc đối tượng được bảo vệ cấp độ cao.

Quyết định này được đánh giá là dựa trên tình hình chính trị trong và ngoài nước, cụ thể là việc các Thủ tướng của Nhật Bản đã từng bị tấn công như vụ nổ súng làm cố Thủ tướng Abe Shinzo tử vong và vụ ném chất nổ vào người Thủ tướng Kishida gần đây.

Ngoài ra còn có một số nguyên nhân như Bình Nhưỡng có thể sẽ thực hiện các phương thức khiêu khích đa dạng trước việc lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến thảo luận về các nghị sự như nâng cao hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong cuộc gặp lần này. 

Được biết, đội cảnh vệ sẽ bao gồm cảnh sát và quân đội với chủ chốt là Cơ quan Cảnh vệ Tổng thống, lập nên hệ thống chỉ huy thống nhất và cả hệ thống tăng cường an ninh tại một số khu vực ngoài địa điểm cần bảo vệ. Tuy nhiên, nội dung cụ thể không được tiết lộ vì lý do bảo mật.

Quan chức Cơ quan Cảnh vệ bày tỏ quyết tâm sẽ dồn hết tâm sức vào nhiệm vụ để tạo điều kiện giúp quan hệ Hàn-Nhật nâng lên một tầm cao mới là đối tác chiến lược hướng tới tương lai.

Trong khi đó, trong một phát biểu gần đây nhất, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bày tỏ sự kỳ vọng đối với chuyến thăm của Thủ tướng Kishida Fumio sẽ giúp cải thiện quan hệ hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa
Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc thông báo, sáng 13/4 Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía Đông nước này.

Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa

Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc thông báo, sáng 13/4 Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía Đông nước này.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ra tuyên bố chung về Triều Tiên
Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ra tuyên bố chung về Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc gặp ba bên ở Seoul ngày 7/4. Các bên đã ra tuyên bố chung về Triều Tiên.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ra tuyên bố chung về Triều Tiên

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ra tuyên bố chung về Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã có cuộc gặp ba bên ở Seoul ngày 7/4. Các bên đã ra tuyên bố chung về Triều Tiên.

Hàn Quốc - Nhật Bản cải thiện quan hệ, điểm sáng ở Đông Bắc Á
Hàn Quốc - Nhật Bản cải thiện quan hệ, điểm sáng ở Đông Bắc Á

VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, hai nước đã đồng ý nối lại các chuyến thăm cấp cao thường xuyên. Cuộc gặp được đánh giá là mang tính lịch sử, khép lại một chương khó khăn trong quan hệ Nhật- Hàn, đồng thời tạo ra những thay đổi lớn trong bản đồ địa chiến lược tại Đông Bắc Á.

Hàn Quốc - Nhật Bản cải thiện quan hệ, điểm sáng ở Đông Bắc Á

Hàn Quốc - Nhật Bản cải thiện quan hệ, điểm sáng ở Đông Bắc Á

VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, hai nước đã đồng ý nối lại các chuyến thăm cấp cao thường xuyên. Cuộc gặp được đánh giá là mang tính lịch sử, khép lại một chương khó khăn trong quan hệ Nhật- Hàn, đồng thời tạo ra những thay đổi lớn trong bản đồ địa chiến lược tại Đông Bắc Á.