Hội nghị đánh giá ứng dụng KHCN trong nông nghiệp

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, sự phát triển của tam nông có sự đóng góp to lớn của KH-CN

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Bộ khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban khoa học công nghệ và mội trường của Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa (X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, doanh nghiệp và đại diện nông dân sản xuất giỏi.

Các tham luận tại hội nghị đánh giá, trong 5 năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp to lớn cho sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nhiều vùng chuyên canh được quy hoạch với quy mô lớn, chất lượng cao như sản xuất hoa (Đà Lạt), chuyên canh rau (Hà Nội, Bắc Giang) hay nuôi trồng thủy sản ở Tiền Giang, Khánh Hòa…Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, các sản phẩm nông nghiệp đã cho năng suất, chất lượng cao, giá thành hạ. Đặc biệt, khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới được nâng cao với các sản phẩm chủ lực như gạo, gỗ, cà phê, hạt điều, thủy sản.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự hội nghị toàn quốc đánh giá ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp

Xuất siêu trong nông nghiệp năm 2012 lên tới 10,6 tỷ USD. Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông dân và nông thôn ở nước ta thời gian còn bộc lộ không ít hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu là nền tảng, động lực cho phát triển.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định, nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vai trò, vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như trong công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, sự phát triển của tam nông có sự đóng góp to lớn của các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, việc ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ vào nông nghiệp, nông thôn của nước ta còn hạn chế, khiến cho hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao, sản phẩm nông nghiệp cạnh tranh thấp, giá thành cao và đặc biệt là đời sống của người nông dân còn thấp.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, nông dân là lực lượng chiến lược, là lực lượng xây dựng và bảo vệ đất nước và là chủ thể trong xây dựng nông thôn và cho rằng, trong thời gian 5 đến 15 năm tới, ngành nông nghiệp nước ta vẫn giữ vị trí chủ lực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cũng như đóng góp vào việc đảm bảo an ninh lương thực vì vậy, cần tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân gắn với việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong nước và thế giới; tăng cường nâng cao trình độ cho người nông dân.

“Có khoa học, rất khoa học nhưng mối quan hệ giữa nông dân với doanh nghiệp, ngân hàng, nhà nước với các nhà khoa học mà không chặt chẽ thì không xong. Tổ chức để đem khoa học vào cuộc sống như thế nào cũng là vấn đề của khoa học và các nhà khoa học. Nghị quyết nông nghiệp, nông dân và nông thôn đây, chắt lọc được gì thành Nghị quyết của Đảng, thành sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đem vào cuộc sống thì cũng phái có yếu tố, khoa hoc, công nghệ. Vai trò của khoa học và công nghệ cho trúng, đúng để tổ chức vận động, tuyên truyền, hướng dẫn mà nông dân hưởng ứng, đem lại lợi ích cho người nông dân. Đây cũng là nhiệm vụ của các nhà khoa học”.

Tại hội nghị, các nhà quản lý, khoa học, doanh nghiệp và đại diện nông dân sản xuất giỏi đã tập trung thảo luận về việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong 5 năm qua, trong đó đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết về tam nông của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Singapore
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Singapore

VOV.VN - Singapore luôn là đối tác mang tầm chiến lược mà Việt Nam coi trọng, cũng như nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Singapore

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Singapore

VOV.VN - Singapore luôn là đối tác mang tầm chiến lược mà Việt Nam coi trọng, cũng như nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương.

 Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nhật Bản tới chào từ biệt
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nhật Bản tới chào từ biệt

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ

 Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nhật Bản tới chào từ biệt

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nhật Bản tới chào từ biệt

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch
Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch

VOV.VN -Tại cuộc hội kiến, hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước…

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch

Chủ tịch nước hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch

VOV.VN -Tại cuộc hội kiến, hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước…