Hội nghị giao ban 3 Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

VOV.VN - Hội nghị giao ban lần này được Phó thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đó là tập trung giải quyết vấn đề an ninh tôn giáo

Chiều nay (8/11), tại tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội nghị giao ban định kỳ của 3 ban chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ nhằm đánh giá kết quả hoạt động của 3 Ban sau Hội nghị giao ban chỉ đạo tại TP HCM từ tháng 9/2013 đến nay. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc; lãnh đạo Cơ quan thường trực ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các tỉnh vùng Tây Bắc. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Sau hơn 1 năm thực hiện nhiệm vụ 3 ban đã nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ Trung ương giao. Đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác tôn giáo, dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó tham mưu cho Bộ chính trị, Ban bí thư và Thủ tướng chính phủ cơ chế, biện pháp, chính sách và biện pháp cụ thể nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế vùng, xử lí kịp thời các vấn đề nóng phát sinh, tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng chương trình khoa học phát  triển bền vững vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Hội nghị giao ban lần này của ba Ban, nội dung chủ đề chính được Phó thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đó là tập trung giải quyết vấn đề an ninh tôn giáo - vấn đề thách thức thời đại của tất cả các quốc gia - cũng là vấn đề quan trọng mang tính thời sự và nhạy cảm đối với sự phát triển của ba vùng chiến lược của Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với việc truyền đạo, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng nhằm chia rẽ nhân dân với Đảng, nhà nước, gây mâu thuẫn xã hội; chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh; giải quyết vấn đề di cư tự do phát gắn với đảm bảo an ninh tôn giáo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Các đồng chí có thể trao đổi thêm về những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của 3 ban chỉ đạo, về những kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, đôn đốc, tham mưu, đề xuất việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các vùng, nhất là trong thực hiện liên kết vùng; về việc kiện toàn tổ chức các ban chỉ đạo; những cơ chế, chính sách cho các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ”. 

Cũng tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã nghe đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ba ban. Theo đó: Từ sau hội nghị giao ban 03 Ban Chỉ đạo tại TP HCM ngày 14/9/2013 đến nay, 3 ban đã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo và xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua công tác kiểm tra, đôn đốc, nhiều vấn đề nổi lên đã được các Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và có ý kiến với các địa phương xử lý kịp thời. Các Ban Chỉ đạo chủ động nắm tình hình, phân tích những tồn tại và nguyên nhân, đưa ra những giải pháp, biện pháp, cơ chế tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ triển khai thực hiện; tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế; khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống chính trị; các giải pháp nhằm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo ở ba vùng. Chủ động, tích cực triển khai các hoạt động về liên kết phát triển kinh tế tại mỗi vùng, tập trung xây dựng các quy hoạch vùng; thực hiện liên kết phát triển kinh tế du lịch; phát triển nông, lâm, thủy sản gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm…

Báo cáo của ba Ban chỉ đạo cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động, đồng thời đề xuất những giải pháp, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới…

Cũng tại Yên Bái, tối nay, Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Khánh Hòa
Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Khánh Hòa

VOV.VN - Nội dung của Đoàn công tác tập trung đánh giá quá trình phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Khánh Hòa

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc tại Khánh Hòa

VOV.VN - Nội dung của Đoàn công tác tập trung đánh giá quá trình phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Ban Chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: các địa phương cần nắm chắc tình hình chủ động giải quyết những vụ việc từ khi mới phát sinh

Ban Chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ban Chỉ đạo Tây Bắc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: các địa phương cần nắm chắc tình hình chủ động giải quyết những vụ việc từ khi mới phát sinh

Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Bắc

VOV.VN -Ngày mai (8/11), tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (24/8/2004 - 24/8/2014).

Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Bắc

VOV.VN -Ngày mai (8/11), tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (24/8/2004 - 24/8/2014).

Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới
Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới

VOV.VN - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết chủ trì Phiên họp.

Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới

Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 30 năm đổi mới

VOV.VN - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết chủ trì Phiên họp.