Hội nghị Ủy ban điều phối lần thứ 7 khu vực tam giác phát triển

Hội nghị nhằm thúc đẩy sự hợp tác về an ninh, chinh trị, kinh tế, xã hội và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hợp tác giữa Việt Nam-Lào-Campuchia.  

Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác tam giác phát triển từ ngày 6-9/12  tại tỉnh Atapu, Lào, chiều 8/12 diễn ra Hội nghị Ủy ban điều phối lần thứ 7 khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tham dự Hội nghị có đại diện các bộ, ban ngành, địa phương của 3 nước Việt Nam - Lào - Camphuchia và một số tổ chức quốc tế. Trước phiên khai mạc chính thức vào ngày 9/12, trong 2 ngày qua đã diễn ra các hội nghị cấp chuyên viên (SOM) của các tiểu ban.

Tại kỳ họp lần thứ 7, trưởng SOM ba nước đã đánh giá tình hình hợp tác giữa ba nước kể từ hội nghị cấp cao lần thứ 6 năm 2010, biên bản ghi nhớ giữa 3 nước về thiết lập chính sách ưu đãi đặc biệt và bản quy hoạch phát triển kính tế - xã hội cho khu vực tam giác phát triển; hợp tác của 4 tiểu ban: Kinh tế , An ninh -  đối ngoại, môi trường, xã hội, thảo luận kết quả hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch vào khu tam giác phát triển lần thứ 6. Hội nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác hơn nữa giữa ba nước Đông Dương, đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững trong khu vực tam giác phát triển hiện tại cũng như trong tương lai.

Tại Hội nghị trưởng SOM, 3 nước cũng đã đánh giá cao sự hỗ trợ của các đối tác phát triển, đặc biết là sự hỗ trợ của Nhật Bản đồng thời kêu gọi các nước tiểu vùng sông Mekong đẩy nhanh triển khai các dự án do Nhật Bản tài trợ, từ đó các dự án khác mới có thể hình thành. Hội nghị cũng ghi nhận sự cần thiết phải tăng cương hợp tác giữa các nước với Nhật Bản và các đối tác khác để góp phần vào hiện thực có hiệu quả “Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội” khu vực.

Tại phiên họp này, đại diện phía Việt Nam đã báo cáo lên trưởng SOM ba nước dự thảo “Thỏa thuận hợp tác , quản lý và điều hành trang thông tin điện tử khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Camphuchia”. Hội nghị nhất trí trình bản dự thảo lên các Bộ trưởng xem xét và thông qua.

Đánh giá về kết quả hợp  tác của kỳ họp thứ 6 năm 2010 vừa qua, Thứ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Cao Viết Sinh cho biết: “Sau một năm thực hiện kết luận của ba thủ tướng tại hội nghị lần thứ 6, đánh giá tổng quan của hội nghị này rất là khả quan. Nhiều địa phương trong vùng tam giác phát triển cả phía Việt Nam, Campuchia và Lào đều có những khởi sắc. Điển hình tại tỉnh Atapu, địa điểm tổ chức cuộc họp sau một năm các đoàn đến đây đều rất ngạc nhiên đã có một số thay đổi cả về hạ tầng và đời sống, bộ mặt của tỉnh. Đây là sự phối hợp rất là tốt của các tỉnh trong tam giác phát triển. Phía Việt Nam ta trong một năm qua cũng có nhiều thay đổi, 5 tỉnh ở tây nguyên tham gia trong tam giác phát triển đều có tăng trưởng khá cao”.

Sáng 9/12, phiên họp chính thức của Ủy ban điều phối chung lần thứ 7 khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Camphuchia khai mạc với sự tham dự của Thủ Tướng Chính phủ Lào Thongsinh Thammavong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên