Bầu cử sớm ở huyện biên giới Nam Giang, Quảng Nam diễn ra đúng tiến độ

VOV.VN - Bầu cử diễn ra theo đúng tiến độ, bầu cử nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sáng nay (16/5), cử tri ở 6 xã biên giới của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Xã La Dêê là một trong 6 xã biên giới của huyện Nam Giang bầu cử sớm vào hôm nay. Xã này có 6 điểm bầu cử với hơn 1.100 cử tri. Người dân ở tất các điểm bầu cử đến bầu cử rất sớm. Điểm bầu cử thôn Đắc Ốc, xã La Dêê, huyện Nam Giang được đặt ngay trụ sở UBND xã La Dêê. Đúng 7h sáng nay, nhiều cử tri thôn Đắc Ốc đã đến sớm chờ đến lượt bỏ phiếu bầu cử.

Ủy ban bầu cử xã La Dêê bố trí lực lượng phối hợp cùng với Công an, Biên phòng, đảm bảo an toàn tại điểm bầu cử. Cử tri vào cổng điểm bầu cử được lực lượng y tế đo thân nhiệt, hướng dẫn vào khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu được bố trí giữ khoảng cách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chị Chơ Rum Thập (28 tuổi), cử tri thôn Đắc Ốc, xã La Dêê, huyện Nam Giang cho biết, nhà chị cách xã điểm bầu cử khoảng 6km, nhưng sáng nay chị đến điểm bầu cử trước một tiếng đồng hồ để chờ bầu cử.

“Sáng nay tôi có mặt rất sớm để xem thông tin bầu cử. Trong lúc chờ đợi, tôi muốn đọc kỹ thông tin để lựa chọn những người có đức, có tài đại diện cho nhân nói lên tiếng nói của nhân dân ở địa phương” - chị Chơ Rum Thập cho biết.

Còn ông Blup Dứ (71 tuổi), cử tri thôn Đắc Ốc, xã La Dê, huyện Nam Giang cho biết: “Cử tri bỏ phiếu rất phấn khởi, lựa chọn những ứng cử viên người có đức, có tài, truyền đạt tâm tư, nguyện vọng, giúp bà con phát triển kinh tế”.

Đến 9h sáng nay đã có khoảng 80% cử tri thôn Đắc Ốc, xã La Dêê đến điểm bỏ phiếu bầu cử. Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng nay bầu cử tại xã La Dêê, huyện Nam Giang diễn ra theo đúng tiến độ, bầu cử nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

“Cuộc bầu cử diễn ra tại xã La Dêê rất chu đáo. Ở đây khai mạc lúc 7h nhưng trước đó 6h30 bà con đã có mặt đông đủ. Tất cả cử tri đều vui vẻ, phấn khởi và tự tin, thấy rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình. Trong phòng bỏ phiếu rất trật tự, bà con thực hiện đúng nội quy trong ngày hội lớn của toàn dân" - ông Lê Văn Dũng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mục tiêu hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử khóa XV là một thách thức
Mục tiêu hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử khóa XV là một thách thức

VOV.VN - Theo Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đặt mục tiêu phải đạt hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử. Đây là thách thức rất lớn, đòi hỏi các nữ ứng cử viên phải nỗ lực cao.

Mục tiêu hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử khóa XV là một thách thức

Mục tiêu hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử khóa XV là một thách thức

VOV.VN - Theo Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đặt mục tiêu phải đạt hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử. Đây là thách thức rất lớn, đòi hỏi các nữ ứng cử viên phải nỗ lực cao.

1 nhân sự rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV
1 nhân sự rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét, quyết định cho ông Nguyễn Thế Anh (tỉnh Kiên Giang) rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

1 nhân sự rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

1 nhân sự rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét, quyết định cho ông Nguyễn Thế Anh (tỉnh Kiên Giang) rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Chủ tịch nước: Đại biểu Quốc hội phải thúc đẩy giải quyết bức xúc của người dân
Chủ tịch nước: Đại biểu Quốc hội phải thúc đẩy giải quyết bức xúc của người dân

VOV.VN - Sáng 14/5, tại huyện Củ Chi, TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi và Hóc Môn) tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch nước: Đại biểu Quốc hội phải thúc đẩy giải quyết bức xúc của người dân

Chủ tịch nước: Đại biểu Quốc hội phải thúc đẩy giải quyết bức xúc của người dân

VOV.VN - Sáng 14/5, tại huyện Củ Chi, TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi và Hóc Môn) tiếp xúc cử tri.