Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, thảo luận, chất vấn cũng như quyết định nhiều nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 2.

 

Sau đợt họp trực tuyến (từ 20-30/10) diễn ra thuận lợi, hoàn thành nhiều nội dung chương trình đề ra, bắt đầu từ sáng nay (8/11), Quốc hội tiến hành họp tập trung tại Hà Nội. Hầu hết nội dung làm việc của Quốc hội lần này sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri theo dõi.

Theo đó, Quốc hội dành 2 ngày, bắt đầu từ sáng nay, để thảo luận hội trường về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra tại phiên họp.

Trong các ngày 10, 11 và sáng 12/11 (thứ Bảy), Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 4 thành viên Chính phủ đăng đàn là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Bá Dung, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ngoài ra, các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, trưởng ngành khác cũng tham gia “chia lửa” về những vấn đề liên quan.

Ngoài hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua 12 nghị quyết quan trọng – những nội dung đã được thảo luận, tiếp thu giải trình trong đợt họp trực tuyến vừa qua.

Cụ thể là các nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên Huế; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025); Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tổ chức phiên tòa trực tuyến; phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022; chất vấn và trả lời chất vấn và Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV./.

Dấu ấn 11 ngày họp trực tuyến của Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Quốc hội kết thúc 11 ngày họp trực tuyến, hoàn thành nhiều nội dung chương trình quan trọng của Kỳ họp thứ 2. Với việc áp dụng một số đổi mới, cải tiến, nghị trường vẫn “nóng” trước khi bắt đầu đợt họp tập trung.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội trăn trở cơ cấu lại nông nghiệp
Quốc hội trăn trở cơ cấu lại nông nghiệp

VOV.VN - Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, có vai trò trụ đỡ song cũng cần phải thay đổi, cơ cấu lại để thích ứng thực tiễn nhiều biến động và đòi hỏi ngày càng cao của thị trường.

Quốc hội trăn trở cơ cấu lại nông nghiệp

Quốc hội trăn trở cơ cấu lại nông nghiệp

VOV.VN - Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, có vai trò trụ đỡ song cũng cần phải thay đổi, cơ cấu lại để thích ứng thực tiễn nhiều biến động và đòi hỏi ngày càng cao của thị trường.

Quốc hội giám sát tối cao về quy hoạch và chống lãng phí
Quốc hội giám sát tối cao về quy hoạch và chống lãng phí

VOV.VN - Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 vừa được chính thức ban hành.

Quốc hội giám sát tối cao về quy hoạch và chống lãng phí

Quốc hội giám sát tối cao về quy hoạch và chống lãng phí

VOV.VN - Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 vừa được chính thức ban hành.

Dấu ấn 11 ngày họp trực tuyến của Quốc hội khóa XV
Dấu ấn 11 ngày họp trực tuyến của Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Quốc hội kết thúc 11 ngày họp trực tuyến, hoàn thành nhiều nội dung chương trình quan trọng của Kỳ họp thứ 2. Với việc áp dụng một số đổi mới, cải tiến, nghị trường vẫn “nóng” trước khi bắt đầu đợt họp tập trung.

Dấu ấn 11 ngày họp trực tuyến của Quốc hội khóa XV

Dấu ấn 11 ngày họp trực tuyến của Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Quốc hội kết thúc 11 ngày họp trực tuyến, hoàn thành nhiều nội dung chương trình quan trọng của Kỳ họp thứ 2. Với việc áp dụng một số đổi mới, cải tiến, nghị trường vẫn “nóng” trước khi bắt đầu đợt họp tập trung.

“Cởi trói” nguồn lực đất đai và những băn khoăn nơi nghị trường
“Cởi trói” nguồn lực đất đai và những băn khoăn nơi nghị trường

VOV.VN - Nếu không thay đổi mà vẫn tiếp cận cách thức quy hoạch cứng nhắc, quy hoạch không dựa trên tĩnh và động, phân ra các vùng và quy hoạch không dựa trên xác định cơ chế thị trường thì chúng ta “trói” nguồn lực đất đai.

“Cởi trói” nguồn lực đất đai và những băn khoăn nơi nghị trường

“Cởi trói” nguồn lực đất đai và những băn khoăn nơi nghị trường

VOV.VN - Nếu không thay đổi mà vẫn tiếp cận cách thức quy hoạch cứng nhắc, quy hoạch không dựa trên tĩnh và động, phân ra các vùng và quy hoạch không dựa trên xác định cơ chế thị trường thì chúng ta “trói” nguồn lực đất đai.

"Chốt" 4 Bộ trưởng đăng đàn, 2 người lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội
"Chốt" 4 Bộ trưởng đăng đàn, 2 người lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - 4 Bộ trưởng được đại biểu Quốc hội lựa chọn để tiến hành chất vấn tại Kỳ họp thứ 2: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

"Chốt" 4 Bộ trưởng đăng đàn, 2 người lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

"Chốt" 4 Bộ trưởng đăng đàn, 2 người lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - 4 Bộ trưởng được đại biểu Quốc hội lựa chọn để tiến hành chất vấn tại Kỳ họp thứ 2: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Cơ cấu lại nền kinh tế phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ
Cơ cấu lại nền kinh tế phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh điều này khi phát biểu giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội sáng 30/10 về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Cơ cấu lại nền kinh tế phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ

Cơ cấu lại nền kinh tế phải vượt qua tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh điều này khi phát biểu giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội sáng 30/10 về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.