Hơn 300 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V

VOV.VN - Sáng nay (25/11), tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V. Hơn 300 đại biểu là những gương mặt điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực tham dự Đại hội.

5 năm qua, nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhiều sáng kiến, cách làm hay được nhân rộng, góp phần tăng năng suất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Tỉnh Thừa Thiên Huế hoạt động bảo vệ môi trường với sự lan tỏa ngày càng sâu rộng của các phong trào Ngày Chủ nhật xanh; Nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” đã có những cách làm hay, sáng tạo.

Tại Đại hội, tỉnh Thừa Thiên Huế phát động thi đua với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững”.  

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, định hướng giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh cần chú trọng quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Lê Trường Lưu cho rằng, các phong trào thi đua yêu nước, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích trong lao động, sản xuất được áp dụng trong thực tế. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, được tuyên truyền, phổ biến rộng khắp. Đặc biệt, sự xuất hiện hơn 300 đại biểu điển hình, tiên tiến về dự đại hội thi đua năm nay, là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao nhiều Huân chương Lao động, Bằng khen cho các tập thể cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước biểu dương phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp
Phó Chủ tịch nước biểu dương phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định những thành tựu mà ngành đạt được 5 năm qua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phó Chủ tịch nước biểu dương phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp

Phó Chủ tịch nước biểu dương phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định những thành tựu mà ngành đạt được 5 năm qua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V
 Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Tư pháp cần phân tích sâu sắc hơn nữa để tìm ra các giải pháp đưa công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là nguồn động lực cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

 Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

 Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Tư pháp cần phân tích sâu sắc hơn nữa để tìm ra các giải pháp đưa công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là nguồn động lực cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính

VOV.VN - Chiều nay, 31/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V (giai đoạn 2021-2025).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính

VOV.VN - Chiều nay, 31/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V (giai đoạn 2021-2025).