Hơn 8.000 bài dự thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 65 cá nhân và 10 tập thể để trao giải.

Chiều 21/10, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Dự lễ trao giải có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Lễ trao giải được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến ở các điểm cầu của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại lễ trao giải, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, cuộc thi là một sáng kiến, lần đầu tiên tổ chức nhằm phát hiện, xây dựng mạng lưới và đào tạo đội ngũ những “cây viết” chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Mặc dù được phát động trong thời gian không dài, tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên.

Sau gần 3 tháng phát động (từ ngày 19/5/2021-15/8/2021), Ban tổ chức đã nhận được hơn 8.000 bài viết ở thể loại tạp chí khoa học và báo điện tử. Về nội dung, các bài viết dự thi tập trung khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, tập trung vào những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

“Cuộc thi thực sự đã trở thành diễn đàn để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị -xã hội thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết, bản lĩnh, trách nhiệm của mình trước việc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”- ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

Qua kết quả chấm vòng chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 65 cá nhân và 10 tập thể để trao giải. Trong đó có 35 giải dành cho bài viết theo thể loại Tạp chí khoa học (5 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích); 30 giải dành cho bài viết theo thể loại Báo điện tử (3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 15 giải Khuyến khích).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn lựa chọn 10 cá nhân là đoàn viên, thanh niên trong hệ thống Học viện và sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có bài viết chất lượng lọt vào vòng chung khảo để trao giải triển vọng.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, từ kết quả cuộc thi có thể khẳng định chúng ta có nguồn lực khá dồi dào, có thể tham gia nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch ở nhiều phương diện khác nhau. Vấn đề là cần phải phát hiện, huy động, tổ chức, định hướng, khai thác, phát huy nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ này. Có thể coi cuộc thi là dịp phát hiện, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ, nhận thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng đã phát động cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động
Chủ tịch nước: Làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động

VOV.VN - Tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động và cơ hội chính trị.

Chủ tịch nước: Làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động

Chủ tịch nước: Làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động

VOV.VN - Tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động và cơ hội chính trị.

"Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá"
"Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá"

VOV.VN - Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng.

"Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá"

"Đất nước càng thành công, các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá"

VOV.VN - Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng.

Sau Tin lành Đề ga, lại xuất hiện tổ chức phản động đội lốt tôn giáo ở Tây Nguyên
Sau Tin lành Đề ga, lại xuất hiện tổ chức phản động đội lốt tôn giáo ở Tây Nguyên

VOV.VN - Chiêu bài lợi dụng tôn giáo rất nguy hiểm bởi vì thông qua các hội thánh, các sinh hoạt tôn giáo, đối tượng lôi kéo, tập trung tín đồ, lồng ghép tư tưởng hẹp hòi, ly khai tự trị.

Sau Tin lành Đề ga, lại xuất hiện tổ chức phản động đội lốt tôn giáo ở Tây Nguyên

Sau Tin lành Đề ga, lại xuất hiện tổ chức phản động đội lốt tôn giáo ở Tây Nguyên

VOV.VN - Chiêu bài lợi dụng tôn giáo rất nguy hiểm bởi vì thông qua các hội thánh, các sinh hoạt tôn giáo, đối tượng lôi kéo, tập trung tín đồ, lồng ghép tư tưởng hẹp hòi, ly khai tự trị.